Hàng nghìn ngôi nhà tại miền Trung chìm trong nước lũ

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo mới nhất của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, những trận mưa lớn kéo dài từ 1/9 đến 5/9 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung.

Nhà dân ở Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị ngập trong nước lũ.
Cụ thể, mưa lũ khiến 3 người chết (Hà Tĩnh: 1 người; Quảng Bình: 1 người; Thừa Thiên Huế: 1 người), 1 người bị mất tích. 63 nhà bị hư hại, 15.411 nhà bị ngập nước.
Bên cạnh đó, 16.147ha lúa, hoa màu bị ngập; 127ha cây trồng hàng năm bị ngập; 1.330ha cây ăn quả tập trung bị ngập; 26 con gia súc và 1.318 con gia cầm bị cuốn trôi; 50m kênh mương và 1 đập bị sạt lở, hư hỏng; 494ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 30m dây điện bị đứt. Ngoài ra 360 điểm đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng; 8 cống bị hư hỏng.
Theo số liệu quan trắc, trong đợt mưa vừa qua tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 300 - 500mm, một số trạm mưa lớn hơn như: Vinh (Nghệ An) 875mm; TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 937mm; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 862mm; Hương Khê (Hà Tĩnh) 926mm…
Sáng 6/9, Thượng tá Nguyễn Văn Sâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong nhóm 8 người dân tộc Chứt, trú tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), mắc kẹt trong rừng do mưa lũ, đã có thêm 2 người trở về nhà an toàn vào sáng cùng ngày. 6 người còn lại đang chờ nước rút và sẽ trở về nhà vào chiều 6/9 hoặc trong ngày 7/9, hiện sức khỏe của cả 6 người này vẫn ổn định và an toàn.
Trước đó, ngày 2/9, nhóm 9 người dân tộc Chứt trên đi vào rừng và bị mất liên lạc. Đến ngày 3/9, 1 người trong số họ đã trở về nhà an toàn, 8 người còn lại bị kẹt trên núi do thời tiết xấu, nhiều khe, suối nước dâng cao, nên chưa thể xuống núi.