Hành trình “Nghĩa tình tháng 7” đến với Cần Thơ

Hồng Thắm - Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/7, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với UBND quận Bình Thủy, TP Cần Thơ tổ chức Chương trình “Nghĩa tình Tháng 7” nhằm thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn quận.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Nghĩa tình Tháng 7” do Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức nhằm kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023).

Các cựu chiến binh tham dự tại Chương trình Nghĩa tình Tháng 7. Ảnh Hữu Tuấn
Các cựu chiến binh tham dự tại Chương trình Nghĩa tình Tháng 7. Ảnh Hữu Tuấn

Phát biểu tại buổi trao quà, Nhà báo Hồng Lĩnh – Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế và Đô thị tại TP Cần Thơ cho biết: Mỗi dịp Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 hằng năm, Báo Kinh tế & Đô thị lại phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng tri ân và biết ơn vô hạn đối với những chiến sĩ đã đổ máu xương vì độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Đồng thời, khơi dậy tinh thần bất khuất, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của cha ông; khơi dậy đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây cho thế hệ trẻ; qua đó thể hiện lòng nhân ái, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng người Việt.

Ông Trần Quốc Vũ - Bí thư Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ tặng qua cho các cựu chiến binh, gia đình người có công trên địa bàn. Ảnh: Hữu Tuấn.
Ông Trần Quốc Vũ - Bí thư Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ tặng qua cho các cựu chiến binh, gia đình người có công trên địa bàn. Ảnh: Hữu Tuấn.

Ông Nguyễn Việt Quân – Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy, TP Cần Thơ thông tin: Hiện nay, quận Bình Thủy đang quản lý 1.605 trường hợp đối tượng chính sách, người có công. Trên địa bàn quận có 89 bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong đó có 2 mẹ đang còn sống. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc quan tâm đảm bảo chi trả kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định - nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh Liệt sĩ, quận đã thực hiện chi trả tiền quà cho các hộ gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

Nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Cần Thơ tặng quà cho các cựu chiến binh, người có công quận Bình Thủy. Ảnh: Hữu Tuấn
Nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Cần Thơ tặng quà cho các cựu chiến binh, người có công quận Bình Thủy. Ảnh: Hữu Tuấn

Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa với kinh phí 80 triệu đồng, khởi công xây dựng mới 5 căn, kinh phí 318 triệu đồng; thăm và tặng tặng gần 200 phần quà cho người có công tiêu biểu với tổng kinh phí 146 triệu đồng; các ngành, các phường đã vận động xã hội hóa thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách với tổng số tiền gần 1 tỷ…

Ông Trần Quốc Vũ - Bí thư Quận ủy Bình Thủy và nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng đại diện VP Báo Kinh tế & Đô thị tại Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh và những người có công. Ảnh: Hữu Tuấn.
Ông Trần Quốc Vũ - Bí thư Quận ủy Bình Thủy và nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng đại diện VP Báo Kinh tế & Đô thị tại Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng các cựu chiến binh và những người có công. Ảnh: Hữu Tuấn.

Tại chương trình, lãnh đạo quận Bình Thủy và Báo Kinh tế & Đô thị đã dành tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng đến các gia đình có công, gia đình chính sách trên địa bàn quận. Những phần này được sự hỗ trợ bởi Tổng Công ty Phát điện 2 và Công ty TNHH Nông nghiệp Hạt Ngọc Việt.

Nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng đại diện Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Cần Thơ phát biểu. Ảnh :Hữu Tuấn
Nhà báo Hồng Lĩnh - Trưởng đại diện Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Cần Thơ phát biểu. Ảnh :Hữu Tuấn

Cũng nhân dịp này, ông Trần Quốc Vũ - Bí thư quận ủy Bình Thủy cũng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách đã có nhiều cống hiến cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư quận Bình Thủy cũng cảm ơn tấm lòng và những món quà ý nghĩa của Báo Kinh tế và Đô thị cùng các nhà tài trợ đã quan tâm tới các đối tượng chính sách của quận.

Clip: Nghĩa tình tháng 7 tại Quận Bình Thủy - TP Cần Thơ. Clip: Hữu Tuấn

Cầm quà trên tay, bà Nguyễn Thị Chính (81 tuổi, ngụ phường Long Hòa) chia sẻ: “Từ rất sớm, tôi đã có mặt tại nơi nhận quà. Tôi rất vui khi nhận được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các đơn vị. Đây là sự động viên rất lớn, thôi thúc chúng tôi vươn lên từ khó khăn, tiếp tục nêu cao gương sáng trong cuộc sống”.

 

Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” đã có hành trình từ năm 2012 đến nay nhằm tri ân  các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, đối tượng chính sách, gia đình thương bệnh binh…

Tiếp nối thành công của chương trình trong hơn 10 năm qua, năm nay Báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục tổ chức hàng trăm phần quà đến các gia đình chính sách, có công với cách mạng trên mọi miền đất nước.

Trong khi đó, ông Nguyễn Bá Hồng (90 tuổi, ngụ phương Bùi Hữu Nghĩa) cũng gửi lời cảm ơn đến báo Kinh tế & Đô thị và lãnh đạo quận đã quan tâm đến những người thuộc diện chính sách.

"Tôi thấy rất vui và xúc động khi nhận được những món quà này, nó thể hiện sự quan tâm và chung tay của cộng đồng tới những người thuộc diện chính sách còn nhiều khó khăn. Dù vất vả nhưng chúng tôi vẫn thấy mình thật may mắn vì được các đơn vị như chính quyền, tổ chức quan tâm tặng quà. Đây là nguồn động viên, chia sẻ rất lớn đối với các gia đình chính sách và gia đình tôi” – ông Nguyễn Bá Hồng xúc động nói.