Hiện trường tan hoang sau vụ cháy 2 căn nhà trong khu dân cư ở Hải Phòng

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30/3, ông Mai Xuân K, chủ ngôi nhà số 648 - 644 đường Lê Thánh Tông (phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng) xác nhận cả 2 căn nhà cấp 4 bị cháy vào tối 29/3 là của nhà ông. Mọi tài sản đều bị thiêu trụi nhưng rất may không có thương vong về người.

Hiện trường vụ cháy.
Cũng theo ông K, vào khoảng 18h30 ngày 29/3, trong lúc gia đình đang dùng cơm tối thì bảo vệ nhà bên cạnh sang thông báo có đám cháy phía sau ngôi nhà chất gỗ.
Lúc này ngọn lửa đã lên cao và lan rộng, khiến ông K cùng mọi người bất lực và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng. Mỗi căn nhà cấp 4 có diện tích khoảng 30m2, được xây dựng từ lâu. Một ngôi nhà để vợ chồng ông cùng các con sinh sống còn một căn nhà để chứa đồ gỗ. Do hàng hóa không bán được nên gỗ được chất đầy nhà.

Tại thời điểm xảy ra đám cháy, vợ ông K đang nằm viện, còn các con và 2 cháu đều không ở nhà. Rất may, khi xảy ra cháy, gió tại hiện trường thổi ngược hướng với cây xăng cách đó 15m, nếu không lửa lan đến cây xăng thì hậu quả có thể sẽ rất lớn.

Hình ảnh ghi lại hiện trường sáng 30/3: