Hiệu quả từ sự hòa quyện nhận thức và hành động trong học Bác

Vũ Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhteđothi- Trong những năm qua với việc chọn đúng trọng tâm, rõ người, rõ việc, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh của Hà Nội ngày càng đi vào chiều sâu.

Bằng niềm tin lớn lao, với quyết tâm, sáng tạo, các cấp ủy, chính quyền và người dân đã tạo nên sức lan tỏa, hiệu quả rộng khắp của nhiều mô hình.


Các cá nhân phụ nữ tiêu biểu nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong phong trào thi đua làm theo lời Bác.
Các cá nhân phụ nữ tiêu biểu nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
trong phong trào thi đua làm theo lời Bác.

Thấm sâu vào đời sống xã hội

Thực tế triển khai tại các địa bàn, đơn vị tại TP Hà Nội cho thấy, từng cấp ủy, tổ chức đã xây dựng những chương trình hành động, vận dụng vào từng lĩnh vực cụ thể. Không ít mô hình, cách làm hay trong học và làm theo Bác đã ra đời, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội.

Trong đợt thi đua cao điểm làm theo lời Bác của các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) vừa qua đã có thêm nhiều mô hình hay trong học và làm theo tư tưởng của Bác. Như Hội LHPN xã Ninh Sở (huyện Thường Tín) đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như mô hình “Cửa hàng áo dài 0 đồng”, “Nuôi lợn nhựa”…

Hội cũng còn có những mô hình khơi gợi lòng nhân ái của các em nhỏ, thu gom đồ dùng học tập cuối năm của thiếu nhi không còn dùng đến, để mở “Hội chợ 0 đồng”, tặng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình các em giảm tải kinh tế cho năm học mới. Trong khi đó, tại phường phố Huế (quận Hai Bà Trưng), mô hình Cơm nhân ái ủng hộ bệnh nhân xóm chạy thận từ sự vận động của các Hội viên Hội LHPN phường đã cùng chia sẻ cảm thông với những người bệnh, giúp họ vơi bớt gánh nặng bệnh tật…

Tại huyện Gia Lâm, mô hình “Phụ nữ tham gia xây dựng khu di tích, điểm du lịch kiểu mẫu” phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng của TP Hà Nội với hai chuyên mục nổi bật là “Gia Lâm - Hành trình Di sản” và “Cuối tuần có hẹn với Gia Lâm” trên các nền tảng mạng xã hội, đã góp phần giữ gìn và phát huy các nét đẹp văn hóa, các di sản, di tích lịch sử truyền thống của địa phương, quảng bá tiềm năng du lịch, trải nghiệm làng nghề truyền thống của Gia Lâm.

Hay các mô hình "Chi hội Phụ nữ sống xanh", phong trào thi đua xây dựng các tuyến đường, tuyến phố nở hoa, vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp đã tạo thêm nhiều tuyến đường bích họa, đoạn đường nở hoa…

Như với các cấp công đoàn TP, việc nuôi dưỡng các mô hình, điển hình, hoạt động tiêu biểu về học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu, như tập thể sản xuất, kinh doanh giỏi, công tác hiệu quả; tập thể làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo; cá nhân tận tụy, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến. Như chỉ qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, năm 2033 đã có trên 56.500 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 1.655 Công nhân giỏi cấp trên cơ sở.

Từ các đơn vị của TP, chính việc tập trung tuyên truyền thông qua phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến với những việc làm bình dị, gần gũi để tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp hơn. Sức mạnh tốt đẹp ấy sẽ nhân lên ngày càng nhiều những cách làm hay, những con người tốt, những việc làm tốt.

Mục tiêu là hiệu quả công việc cao hơn

Như nhiều ý kiến đã nhận định, thước đo quan trọng nhất trong việc học và làm theo gương Bác vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa bàn. Hiện, TP Hà Nội cũng như cả nước đang tăng tốc để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, với mục tiêu đạt cao nhất các chỉ tiêu đã đặt ra, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, cải cách hành chính, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức...

Hà Nội cũng tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch văn minh… Chắc chắn trong thời gian tới, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn TP sẽ tiếp tục đạt những kết quả tốt hơn. Qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong mỗi cơ quan, đơn vị, đến từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Nhưng để thực hiện tốt hơn những lời dặn của Bác, vẫn cần mỗi người, ở từng vị trí, công việc hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, học và làm theo bằng hành động tự thân, những việc cụ thể trong cuộc sống, tạo thêm những mô hình hay. Khi đó, việc học tập và làm theo Bác sẽ thiết thực, cụ thể và hiệu quả hơn.