Học Bác về tư tưởng “ái quốc thương dân”

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn kêu gọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân thị xã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng Sơn Tây ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

GS.TS Hoàng Chí Bảo kể nhiều câu chuyện quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.
GS.TS Hoàng Chí Bảo kể nhiều câu chuyện quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ.

Tại hội nghị sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) do thị xã Sơn Tây tổ chức, GS.TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã chia sẻ nhiều câu chuyện đáng quý về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý về Bác được GS.TS Hoàng Chí Bảo chia sẻ là mối lương duyên giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh tụ Lênin. “Năm nay cũng là kỷ niệm tròn 100 năm ngày Bác lần đầu đặt chân lên tổ quốc của Lênin (6/1923 – 6/2023). Bác mong được gặp Lênin chỉ một lần mà không thực hiện được” – GS.TS Hoàng Chí Bảo nói và cho biết thêm, giữa Bác Hồ và Lênin có một mối quan hệ mật thiết, dù hai người chưa gặp mặt nhau một lần. Bác nhận mình là học trò nhỏ của Lênin. 

Mối quan hệ mật thiết giữa Bác và Lênin đến từ "cuộc gặp” lịch sử về mặt tư tưởng khi Bác đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin vào năm 1920. Hai tư tưởng lớn gặp nhau và cả hai tư tưởng đều chung một hướng, đó là “ái quốc thương dân”.

Tư tưởng của Bác được thể hiện ngay từ những tên gọi mà Bác dùng trong cuộc đời, sự nghiệp của mình. “Ngoài tên gọi là Nguyễn Ái Quốc, Bác còn lấy tên là Nguyễn Ái Dân. Tên của Bác thể hiện rõ tư tưởng “ái quốc thương dân” của Bác” – GS.TS Hoàng Chí Bảo nói.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi sinh hoạt chính trị.

Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, trong những năm gần đây, phong trào thi đua yêu nước của thị xã luôn được quan tâm, tạo nguồn lực, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng thị xã ngày càng phát triển, đời sống của Nhân dân tiếp tục nâng cao.

Phong trào thi đua yêu nước tại thị xã Sơn Tây đã đạt được nhiều thành tựu, xây dựng thị xã ngày càng phát triển, đời sống của Nhân dân tiếp tục nâng cao.

“Có được những kết quả nêu trên, tại buổi sinh hoạt chính trị, chúng ta bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thị xã trong thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác 75 năm qua” – Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn khẳng định.

Đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, Nhân dân thị xã tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng Sơn Tây ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.