Hồi âm bài “Xe tải cày nát đường đê sông Đáy”: Những đoạn đường xuống cấp đã được khắc phục

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số đã có bài “Xe tải cày nát đường đê sông Đáy” phản ánh việc những chiếc xe ô tô trọng tải 30 - 40 tấn chở vật liệu xây dựng (VLXD) cày nát đường đường đê sông Đáy.

Tình trạng này đã tạo ra hàng trăm ổ trâu, ổ voi gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

 Một trong những đoạn đường đê sông Đáy đã được khắc phục.
Liên quan đến nội dung nêu trên, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Vẻ cho biết: “Ngay sau khi quý báo đăng tải bài viết, UBND huyện tiếp thu ý kiến, đồng thời chỉ đạo phòng Quản lý đô thị cùng UBND thị trấn khảo sát những đoạn đường bị xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Qua kiểm tra, Phòng xác định và triển khai thực hiện tu sửa, san gạt đá dăm vào hàng chục vị trí đường kéo dài khoảng 250m ở tại thôn Vân Đình và thôn Ngọ Xá. Đến nay, đã tạo được mặt bằng đường đê sông Đáy để người và phương tiện giao thông đi lại thuận tiện. Đồng thời, UBND huyện còn chỉ đạo Công an huyện và Đội Thanh tra GTVT tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý các chủ xe ô tô cố tình vi phạm. Nhờ đó, đến nay các trường hợp xe ô tô chở VLXD quá khổ, quá tải không dám chạy vào tuyến đường đê sông Đáy qua thị trấn Vân Đình, người dân không còn bức xúc nữa”.
Một trong những đoạn đường đê sông Đáy đã được khắc phục.