Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Việt An-Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Tại điểm cầu Trung ương, tới dự có các đồng chí: , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; và lãnh đạo các, bộ, ban, ngành Trung ương...
 Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội cùng các cán bộ chủ chốt tại đầu cầu Hà Nội. 
Tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chủ trì. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Giám đốc các sở, ban, ngành và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội TP; Thường trực các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy
 Toàn cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, các nội dung được quán triệt trong Hội nghị này là những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến phát triển, đổi mới xã hội, đổi mới hệ thống chính trị, những vấn đề cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của Nhân dân; về quan hệ Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương năng động, hiệu lực hiệu quả; nắm bắt tâm tư tình cảm, chăm sóc bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. “Đây là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân, có ý nghĩa chính trị xã hội nhân văn sâu sắc” – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng. Hơn nữa, việc học tập nghiên cứu phát triển các Nghị quyết không chỉ đòi hỏi nắm chắc các nội dung, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, phân bố nguồn lực, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội.
 
Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, có biện pháp đánh giá kết quả học tập của các đại biểu tham dự, kiên quyết khắc phục tình trạng ngại học, lười học Nghị quyết, học theo hình thức.
Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng, cấp ủy các cấp cần tập hợp các đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời. Kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của Đảng .
Từ tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong việc học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 6 (Khóa XII) của Đảng.
Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29 - 30/11, hội nghị tập trung học tập, quán triệt 4 chuyên đề gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và "công tác dân số trong tình hình mới". Các chuyên đề lần lượt do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trình bày.