Hơn 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng bảo trợ xã hội

Hồng Thủy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến nay, cả nước có trên 1.585.000 người cao tuổi (NCT) được hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; gần 50% NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Hơn 1,5 triệu người cao tuổi được hưởng bảo trợ xã hội - Ảnh 1
Thông tin này được Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Đàm Hữu Đắc cho biết tại buổi họp báo tuyên truyền về Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 2/11.
Theo ông Đắc, trung bình mỗi năm có khoảng 1 triệu NCT được các cấp, ngành, đoàn thể được tổ chức chúc thọ, mừng thọ; trên 900.000 NCT được thăm hỏi động viên khi ốm đau, bệnh tật, tặng quà nhân dịp lễ, tết truyền thống của dân tộc.
Trong 5 năm, nhiều phong trào và chương trình chăm sóc NCT được Trung ương triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Phong trào “Xóa nhà dột nát cho NCT nghèo khó” giúp hơn 100.000 NCT nghèo ở nhiều vùng, miền đã có ngôi nhà ấm cúng. Phong trào “Mắt sáng cho NCT” giúp hơn 3.600.000 NCT được tư vấn, khám, cấp thuốc miễn phí các bệnh về mắt; hơn 541.571 NCT nghèo được mổ thủy tinh thể miễn phí.