Hơn 34.000 người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 30/4 và 1/5

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hơn 34.000 người từ khắp các tỉnh thành đã đến Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 1/5, theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, từ sớm, hàng ngàn người đã đến Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xếp hàng dài.
Sáng 1/5, theo ghi nhận của phóng viên KT&ĐT, từ sớm, hàng ngàn người đã đến Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xếp hàng dài.
Trong không khí trang nghiêm, tất cả đều thành kính bày tỏ lòng biết ơn vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm, tất cả đều thành kính bày tỏ lòng biết ơn vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Hơn 34.000 người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp 30/4 và 1/5 - Ảnh 1

Tại phía đường Ngọc Hà, nhiều người háo hức chờ vào thăm lăng và Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều gia đình tranh thủ những ngày nghỉ lễ đưa con nhỏ đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích.
Nhiều gia đình tranh thủ những ngày nghỉ lễ đưa con nhỏ đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu di tích.
Người già, trẻ nhỏ khó khăn trong việc di chuyển, xúc động khi được các chiến sĩ cảnh vệ tận tình giúp đỡ.
Người già, trẻ nhỏ khó khăn trong việc di chuyển, xúc động khi được các chiến sĩ cảnh vệ tận tình giúp đỡ.
Một số đoàn khách đăng ký trước được đặt vòng hoa, vào lăng viếng Bác.
Một số đoàn khách đăng ký trước được đặt vòng hoa, vào lăng viếng Bác.
Trong buổi sáng nắng vàng rực rỡ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, dòng người dài như bất tận, mọi người chung tâm trạng xúc động, tự hào về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh.
Trong buổi sáng nắng vàng rực rỡ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình, dòng người dài như bất tận, mọi người chung tâm trạng xúc động, tự hào về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh.
Đến hơn 10 giờ, dòng người vào lăng viếng Bác vẫn tiếp tục nối dài.
Đến hơn 10 giờ, dòng người vào lăng viếng Bác vẫn tiếp tục nối dài.

 

Gần trưa, thời tiết khá nắng nóng, nhiều người phải sử dụng ô để che trong thời gian xếp hàng.
Gần trưa, thời tiết khá nắng nóng, nhiều người phải sử dụng ô để che trong thời gian xếp hàng.
Khu vực bên trong có mái che, người dân thuận lợi hơn trong việc xếp hàng.
Khu vực bên trong có mái che, người dân thuận lợi hơn trong việc xếp hàng.
Trong dịp này, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận tình, chu đáo đón tiếp đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.
Trong dịp này, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tận tình, chu đáo đón tiếp đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác.
Theo Ban Quản lý, trong 2 ngày 30/4 và 1/5 đã có 34.796 khách (136 khách nước ngoài) vào Lăng viếng Bác.
Theo Ban Quản lý, trong 2 ngày 30/4 và 1/5 đã có 34.796 khách (136 khách nước ngoài) vào Lăng viếng Bác.
Thông thường, thời gian mở cửa đón khách từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, nhưng trong những ngày nghỉ lễ hay thời điểm có nhiều khách, thời gian mở cửa được kéo dài hơn, có thể đến 12 – 13 giờ.
Thông thường, thời gian mở cửa đón khách từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30, nhưng trong những ngày nghỉ lễ hay thời điểm có nhiều khách, thời gian mở cửa được kéo dài hơn, có thể đến 12 – 13 giờ.