Hơn 500 cán bộ, phóng viên báo chí quán triệt Nghị quyết T.Ư 11

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sáng 16/6, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và Nghị quyết Hội nghị T.Ư lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) đến hơn 500 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí TP Hà Nội.

 
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu khai mạc Hội nghị.
Kinhtedothi - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc quán triệt hai nghị quyết trên có ý nghĩa quan trọng, thiết thực đối với mỗi cán bộ, phóng viên cơ quan báo chí Thủ Đô. Bởi, trong giai đoạn hiện nay báo chí Thủ đô đang tập trung tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ Thành phố và đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị mỗi cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô không chỉ chủ động, gương mẫu trong việc học tập nghiên cứu hai nghị quyết trên mà phải nắm chắc, hiểu rõ để vận dụng vào công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công mục tiêu của nghị quyết đã đề ra…

Tại Hội nghị, các cán bộ, phóng viên báo chí Thủ đô đã được nghe PGS, TS Ngô Văn Thạo - Vụ trưởng, Thường trực Bộ phận chuyên trách giúp việc Chỉ thị 03 T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trong đó, nhấn mạnh đến các nội dung về phương hướng công tác nhân sự T.Ư khóa XII, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng.