Hungary muốn hỗ trợ Hà Nội phát triển hệ thống xử lý nước thải

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Ory Csaba - Đại sứ Cộng hòa Hungary tại Việt Nam và ông Tombor Bálint - Cố vấn trưởng về Chính trị của Bộ trưởng và Trưởng đàm phán về tín dụng ưu đãi ODA thuộc Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary (gọi tắt là Trưởng Cố vấn đàm phán ODA).

Tại buổi tiếp, Đại sứ và Trưởng Cố vấn đàm phán ODA Hungary cho biết, trong tháng 6/2017, gói tín dụng ưu đãi của Hiệp định hợp tác hai Chính phủ Hungary - Việt Nam trị giá 440 triệu Euro có hiệu lực.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Ory Csaba - Đại sứ Cộng hòa Hungary tại Việt Nam.
Theo đó, Hungary muốn dùng gói tín dụng này hỗ trợ đầu tư phát triển tại Việt Nam mà Hungary có thế mạnh, gồm các lĩnh vực: Phát triển nước sạch (đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt sông), xử lý nước thải ô nhiễm, phát triển CNTT dữ liệu quản lý dân cư, y tế (xây dựng cơ sở y tế, bệnh viện). Do vậy, phía Hungary muốn TP Hà Nội cung cấp những lĩnh vực có nhu cầu đầu tư trên để hỗ trợ Hà Nội từ gói tín dụng 440 triệu Euro triển khai đầu tư trong năm nay, khi Thủ tướng Hungary thăm Việt Nam vào mùa thu năm 2017.
Cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ Hungary, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 4 lĩnh vực trên, thời gian qua TP Hà Nội đã kêu gọi xã hội hóa (từ Hội nghị đầu tư Hà Nội 4/6/2016), đến nay đã có 3 lĩnh vực có nhà đầu tư. Đó là: Đã khởi công xây dựng 2 Nhà máy sản xuất nước mặt sông Hồng (trị giá 220 triệu USD), công suất 300.000 m3/ngày đêm và Nhà máy nước mặt sông Đuống (trị giá 230 triệu USD), dự kiến đến quý I và quý II năm 2019 cả 2 nhà máy sẽ hoàn thành, cung cấp nước sạch, khi đó công suất cơ bản đủ nhu cầu nước sạch người dân sử dụng. Về dữ liệu dân cư, hiện TP Hà Nội đã có sử dụng, bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn, đã ứng dụng trong lĩnh vực khám sức khỏe Nhân dân; lập sổ học bạ điên tử cho học sinh và ứng vào CCHC cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, đạt hiệu quả.
 
Đồng tình với đề xuất của ông Cố vấn trưởng ODA Hungary, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phía Hungary nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực xử lý nước thải; đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác giao lưu văn hóa. Theo đó, Hungary tổ chức đoàn nghệ thuật biểu diễn tại khu vực không gian đi bộ bên hồ Hoàn Kiếm.

Đồng tình với đề xuất của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Đại sứ Tombor Bálint sẽ giao cho Tham tán thương mại Đại sứ quán Hungary ở Việt Nam phối hợp với các sở, ngành chức năng TP nghiên cứu hợp tác đầu tư và triển khai các chương trình giao lưu văn hóa Hungary tại Hà Nội trong tháng 11/2017.