Hương sắc Lào Cai

Phan Mỹ Hảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để phục hồi ngành du lịch, với chủ đề “Hương sắc Lào Cai” bắt đầu từ tháng 4/2021, Lào Cai đặt mục tiêu phấn đấu đón 5 triệu lượt khách, tổng thu đạt 16.000 tỷ đồng.

Từ đầu tháng 4/2021, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức 8 chương trình quảng bá du lịch như: Công chiếu clip “Lào Cai - điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn” trên các kênh truyền thông; Tổ chức Chương trình xúc tiến du lịch (Roadshow) giới thiệu tiềm năng du lịch, tạo dựng mạng lưới liên kết hợp tác phát triển du lịch tại các địa phương phía Nam; Xúc tiến kích cầu du lịch Lào Cai tại Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh; Tổ chức chương trình Caravan hành trình kết nối du lịch Lào Cai với thị trường trọng điểm (Ninh Bình - Huế - Đà Nẵng - Hội An); xây dựng và trải nghiệm sản phẩm du lịch mới, đặc sắc, đặc biệt là hỗ trợ cơ chế chính sách cho DN du lịch Lào Cai.
  Đỉnh Fansipan. Ảnh: Công Hùng
Đặc biệt, trong các từ ngày 29/4 - 3/5 tại Trung tâm Du lịch tỉnh Lào Cai (số 2 Fanshifan, thị xã Sa Pa) sẽ diễn ra chương trình đặc biệt lễ hội "Hoa và thổ cẩm Sapa 2021" sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho du khách khi đến tham quan và trải nghiệm.

Đồng loạt các địa phương trong tỉnh Lào Cai đều tổ chức nhiều hoạt động du lịch nhằm kích cầu và thu hút đông du khách đến Lào Cai. “Hương sắc Lào Cai” sẽ có rất nhiều sản phẩm du lịch mới, đặc sắc sẽ được tổ chức như: Tổ chức trải nghiệm sản phẩm du lịch văn hóa “Tái hiện Chợ tình Sa Pa” - chương trình đã thử nghiệm năm 2020, thu hút đông đảo du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Tham gia “Hương sắc Lào Cai”, du khách sẽ được miễn phí 100% phí, lệ phí tham quan đối với các điểm du lịch do tỉnh quản lý (Điểm du lịch Hàm Rồng, Thác Bạc, Sín Chải, Tả Phìn, Thung lũng Mường Hoa, Suối Vàng - Thác Tình Yêu, Rừng Già, leo núi Fansipan). Tỉnh phát động chương trình kích cầu du lịch, giảm giá vé tham quan KDL Cáp treo Fansipan; phát động chương trình kích cầu du lịch: Các DN du lịch đăng ký tham gia chương trình với các mức giảm giá, hình thức khuyến mãi cụ thể cho từng dịch vụ để thu hút du khách (lưu trú, ăn uống, tour,...). Giá vé cho du khách có giấy tờ tùy thân thuộc 6 tỉnh Tây Bắc: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu chỉ 200.000 đồng (giảm 300.000 đồng).

Lần này, Lào Cai đã chuẩn bị khá nhiều của ngon, vật lạ để cho các du khách làm quà mang về. Đầu tiên là món thịt trâu gác bếp trứ danh mang thương hiệu Lào Cai được làm từ thịt trâu tươi nổi tiếng vùng Si Ma Cai (Lào Cai), tẩm ướp các gia vị đặc trưng của núi rừng như mắc kén, thảo quả, dổi, xẻn,... muốn ăn du khách chỉ cần hấp cách thủy hoặc nướng trên than củi đều được.

Người cao tuổi đến Lào Cai thì có thể mua cao ngải cứu xoa bóp xương khớp, công thức bí truyền của người Dao đỏ Sa Pa. Cao được bào chế từ ngải cứu, thân cây lá lốt và 8 loại cây thảo dược xương khớp người Dao Đỏ.

Các bà nội trợ có thể mua miến đao sâm, sản phẩm được kết hợp từ củ dong riềng đỏ và sâm fansipan trồng trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, có độ cao trên 1.500m. Miến đao sâm ăn giòn, mát và có tinh chất sâm tốt cho người tiểu đường, tim mạch và sợ tăng cân.

Nhiều du khách đến Lào Cai khi về đã mang theo bao gạo Séng Cù đặc sản. Gạo Séng Cù là niềm tự hào của đồng bào các dân tộc: Mông, Thái, Dao đỏ, Nùng,... trên vùng đất Tây Bắc, gạo Séng Cù được trồng tại các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên,... Trong đó, gạo Séng Cù ở huyện Bát Xát, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà, huyện Simacai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai được đánh giá là ngon nhất, nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao.

Cao điểm của “Hương sắc Lào Cai” sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 - 9 năm 2021. Ngay từ bây giờ, bạn hãy nhanh tay tìm cho mình một tour thích hợp với công việc của mình và gia đình.