Huy động tối đa nguồn lực để xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 15/11, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư tổ dân phố số 1, số 2 (phường Phú La, quận Hà Đông).

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

Phường Phú La được thành lập từ năm 2008; 2 tổ dân phố số 1, 2 được lập trên cơ sở thôn Văn Phú, xã Văn Khê trước kia, được Bác Hồ về thăm, chúc Tết năm 1966. Trải qua 10 xây dựng và phát triển, đến nay địa bàn 2 tổ dân phố số 1, 2 phường Phú La đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa là 93,7%; trong đó có 45 gia đình được công nhận gia đình tiêu biểu.
 Ảnh: Thái San
Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đã biểu dương những đóng góp, sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà liên khu dân cư tổ dân phố số 1, 2 đạt được trong năm 2018. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quận Hà Đông, phường Phú La và Nhân dân liên khu dân cư tổ dân phố số 1, 2 quan tâm, tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Quan tâm, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng đô thị văn minh hiện đại.

Bên cạnh đó, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, chăm lo tốt hơn nữa tới các gia đình chính sách, người có công. Kịp thời phát hiện, hỗ trợ những gia đình khó khăn và tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân ngày càng tốt hơn. Có các giải pháp huy động tối đa nguồn lực để chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, đảm bảo an sinh xã hội.