Huyện Phú Xuyên xóa tên 19 đảng viên và cho 5 đảng viên ra khỏi Đảng

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Phú Xuyên kết nạp 767/1.000 đảng viên, đạt 76% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đồng thời, xóa tên 19 đảng viên, cho ra khỏi đảng 5 đảng viên” - đây là khẳng định của Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh

Chiều 23/2, Huyện ủy Phú Xuyên tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 - 2025) và tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trao khen thưởng cho 9 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện  
Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trao khen thưởng cho 9 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện  

Thực hiện xong 6 vụ việc theo Chỉ thị 15-CT/TU

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Phú Xuyên Lê Thanh Hải cho biết, từ đầu nhiệm kỳ (2021 - 2025) đến nay, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Xuyên đã ban hành 26 nghị quyết, 33 Chỉ thị; 10 Chương trình; 210 Kế hoạch; 15 Đề án; 157 kết luận; 693 thông báo; 2359 quyết định và nhiều văn bản khác trên các lĩnh vực công tác nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng.

Với mục tiêu đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, Nghị quyết XXV của Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống. Các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy thể hiện sự lãnh đạo toàn diện, tập trung cao trí tuệ tập thể cấp ủy, tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Đến hết năm 2023, huyện Phú Xuyên đã đưa ra 5 tổ chức cơ sở đảng phải củng cố theo Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành uỷ về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”. Hiện chỉ còn lại Đảng bộ xã Sơn Hà phấn đấu sẽ củng cố xong trong quý II/2024. Huyện cũng đã tự rà soát và chỉ đạo thực hiện xong 6 vụ việc theo Chỉ thị 15-CT/TU của Thành uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội"

Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Phú Xuyên Lê Thanh Hải báo cáo tại hội nghị 
Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Phú Xuyên Lê Thanh Hải báo cáo tại hội nghị 

Tính đến hết tháng 1/2024, trên phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đã có 9.521 tài khoản trên tổng số 9.639 đảng viên được đưa vào sử dụng, đạt tỷ lệ 98,8%. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt chi bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 767/1.000 đảng viên mới (đạt 76% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra); xóa tên 19 đảng viên và cho ra khỏi đảng 5 đảng viên; thẩm định 1.771 hồ sơ đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện vào 4 đợt hằng năm

22/54 Bí thư, Chủ tịch UBND không là người địa phương

Cùng với đó, từ năm 2020 đến tháng 12/2023, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tổng hợp 312 ý kiến dư luận xã hội phản ánh liên quan đến các vấn đề cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn quan tâm để Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy nắm bắt thông tin, các ngành chức năng giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã điều động luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 188 cán bộ, lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; bổ nhiệm 95 đồng chí, bổ nhiệm lại 111 đồng chí; thi tuyển lãnh đạo 11 đồng chí; bố trí 22/54 Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn không là người địa phương.

Quang cảnh hội nghị tổng kết xây dựng đảng 5 năm (2021 - 2025) tại huyện Phú Xuyên
Quang cảnh hội nghị tổng kết xây dựng đảng 5 năm (2021 - 2025) tại huyện Phú Xuyên

Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành kế hoạch hàng năm. Đã có 104 lớp đào tạo, bồi dưỡng 18.820 học viên được mở ra, trong đó 1 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý 413 học viên; 72 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng với 12.068 học viên; 40 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể với 9.778 viên chức.

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 50 đảng viên và 39 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm.  Qua kiểm tra kết luận 15 cán bộ, đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 3 đảng viên, đã xem xét, xử lý kỷ luật 3 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và thi hành kỷ luật trong đảng đối với 75 tổ chức đảng…

Công tác thi hành kỷ luật thực thi với 117 đảng viên, trong đó khiển trách 87 đảng viên, cảnh cáo 19 đảng viên, khai trừ 11 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy kỷ luật 1 đảng viên; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ kỷ luật 7 đảng viên; Đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 19 đảng viên…Nội dung vi phạm liên quan đến buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, vi phạm những điều đảng viên không được làm…

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được triển khai thường xuyên, đột xuất theo quy định. Công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời góp phần giữ ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến cuối năm 2023, Công an huyện đã bắt giữ 2 đối tượng khiếu kiện chây ỳ, kéo dài được dư luận đồng tình ủng hộ.

Nhân dịp này Huyện ủy Phú Xuyên khen thưởng cho 9 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đã có nhiều thành tích trong thời gian qua.