Huyện Phúc Thọ: Sẽ cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Cụm công nghiệp Liên Hiệp

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được phê duyệt từ năm 2020, đến nay dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2) vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Huyện Phúc Thọ đã lên phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ dự án này.

19/152 hộ dân chưa đồng tình

Dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2) được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 26/6/2020, có quy mô 12ha, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Dương (huyện Hoài Đức) làm chủ đầu tư.

Theo Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Khuất Quang Cảnh, tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án là 122.335,5m2. Trong đó, diện tích đất quỹ I của 152 hộ dân là 113.042,9m2; diện tích đất quỹ II do UBND xã Liên Hiệp quản lý là 9.292,6m2.

152 hộ dân có đất quỹ I cần thu hồi để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2).
152 hộ dân có đất quỹ I cần thu hồi để thực hiện dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2).

Hiện, UBND huyện Phúc Thọ đã phối hợp cùng chủ đầu tư thực hiện chi trả tiền đền bù, hỗ trợ GPMB cho 133/152 hộ dân, với tổng số tiền là 81 tỷ đồng; còn lại 19 hộ dân chưa đồng ý với phương án đền bù, hỗ trợ GPMB.

Trong thời gian chờ mặt bằng sạch, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành việc thoả thuận đấu nối hạ tầng, thẩm định của các sở, ngành; hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi đất lúa trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục điều chỉnh ghép lô đảm bảo theo quy chế quản lý cụm công nghiệp.

“Ngày 1/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 92/TTg-NN phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành quyết định cho phép điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án…” - ông Khuất Quang Cảnh thông tin thêm.

Cần thượng tôn pháp luật

Theo đánh giá, so với tiến độ của UBND TP Hà Nội giao, việc triển khai dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2) đang bị chậm. Một trong những nguyên nhân là do công tác GPMB gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, dự án cũng phải chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Xã Liên Hiệp (khoanh đỏ), nơi triển khai dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp  (giai đoạn 2).
Xã Liên Hiệp (khoanh đỏ), nơi triển khai dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp  (giai đoạn 2).

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, quá trình thực hiện công tác GPMB, chính quyền địa phương rất quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với nguyện vọng của các hộ dân có diện tích đất phải thu hồi.

Huyện đã thực hiện đầy đủ cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. Hiện, vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, vận động 19 hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ để thực hiện dự án.

Cũng theo lãnh đạo huyện Phúc Thọ, để bảo đảm tiến độ dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2), địa phương đã giao các phòng, ban chức năng rà soát kỹ lưỡng hồ sơ. Dự kiến trong thời gian tới, sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 19 hộ dân chưa chấp hành theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Hiện, UBND huyện Phúc Thọ đang giao xã Liên Hiệp tiếp tục thông tin đến 19 hộ dân có đất quỹ I trong vùng phát triển dự án Cụm công nghiệp Liên Hiệp (giai đoạn 2) được biết. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc huyện xây dựng kế hoạch, lên phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra để bảo đảm an toàn trong quá trình tổ chức cưỡng chế.