Huyện Thường Tín lập kế hoạch xử lý công trình vi phạm trên kênh tiêu 71

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do UBND xã Vân Tảo, huyện Thường Tín giai đoạn từ năm 2011 đến 2016 không cương quyết xử lý công trình vi phạm tọa lạc trên kênh tiêu 71 của ông Nguyễn Xuân Trí, thôn Nỏ Bạn, nên đã dẫn tới hệ lụy.

Ông Nguyễn Xuân Trí vi phạm hoàn thiện công trình nhà tạm bằng khung sắt mái tôn tọa lạc trên kênh tiêu 71 để kinh doanh và sinh sống hơn 10 năm qua.
Ông Nguyễn Xuân Trí vi phạm hoàn thiện công trình nhà tạm bằng khung sắt mái tôn tọa lạc trên kênh tiêu 71 để kinh doanh và sinh sống hơn 10 năm qua.

Chủ tịch UBND xã Vân Tảo Nguyễn Văn Hoàn cho biết: Qua rà soát, kiểm tra thiết lập hồ sơ xác định nguồn gốc thửa đất, thời điểm ông Nguyễn Xuân Trí vi phạm hoàn thiện công trình nhà tạm bằng khung sắt mái tôn tọa lạc trên kênh tiêu 71 để kinh doanh và sinh sống hơn 10 năm qua.

Cụ thể, tại thời điểm năm 2007, ông Trí xây dựng bờ kè trên kênh tiêu 71. Tại thời điểm này, chính quyền địa phương cùng Công ty thủy lợi Hồng Vân đã vào cuộc giải tỏa công trình vi phạm. Đến năm 2008, ông Trí có hành vi tái vi phạm, xây bờ kè đá, bắc cầu qua kênh tiêu 71 và đã được chính quyền địa phương tháo dỡ công trình vi phạm.

Đến năm 2011, ông Trí tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm làm lều lán trên bờ kênh tiêu. Tháng 5/2016, ông Trí ngang nhiên sửa chữa, mở rộng công trình vi phạm, đổ bê tông mặt cầu làm cầu bắc qua kênh tiêu 71 rồi dựng cột, lợp mái tôn hoàn thiện công trình ở trên mặt cầu và hoạt động kinh doanh từ đó đến nay khiến người dân bức xúc.

Tháng 5/2016, ông Trí ngang nhiên sửa chữa, mở rộng công trình vi phạm, đổ bê tông mặt cầu làm cầu bắc qua kênh tiêu 71 rồi dựng cột, lợp mái tôn hoàn thiện công trình ở trên mặt cầu
Tháng 5/2016, ông Trí ngang nhiên sửa chữa, mở rộng công trình vi phạm, đổ bê tông mặt cầu làm cầu bắc qua kênh tiêu 71 rồi dựng cột, lợp mái tôn hoàn thiện công trình ở trên mặt cầu

Những ngày qua, UBND xã cũng đã xác định được tổng diện tích vi phạm của ông Trí là 224,3m2, gồm loại đất thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của kênh tiêu 71 và đất công. Trong đó, ông Trí đã làm lều lán và các công trình phụ trợ khác rộng 152m2 sử dụng vào mục đích kinh doanh kết hợp làm nơi sinh sống.

Địa điểm công trình vi phạm thuộc một phần thửa đất có ký hiệu số 133, tờ bản đồ số III, đo dạc năm 1992, vị trí khu vực thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của kênh tiêu 71, thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo. Ông Trí chiếm dụng đất hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất công trình có hành lang bảo vệ và chiếm dụng đất công do UBND xã quản lý.

Ông Trí vi phạm tại Điểm a, Khoản 2, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cùng với đó, vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 24 của Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều.

Công trình vi phạm của ông Trí nằm gần Trưởng Tiểu học Vân Tảo (khu A)
Công trình vi phạm của ông Trí nằm gần Trưởng Tiểu học Vân Tảo (khu A)

Để đảm bảo cảnh quan và trả lại hành lang giao thông, công trình thủy lợi, tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ, đặc biệt vị trí vi phạm nằm gần Trưởng Tiểu học Vân Tảo (khu A), UBND xã Vân Tảo đã báo cáo và đề xuất với UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ban hoàn thiện hồ sơ buộc ông Trí khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Qua đó, ngày 16/10/2023, UBND huyện Thường Tín đã ban hành quyết định số 5810/QĐ-KPHQ buộc ông Trí phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Thời gian thực hiện trong 10 ngày. Hết thời hạn nêu trên, ông Trí không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, do tại thời điểm trước năm 2017, lãnh đạo UBND xã Vân Tảo không cương quyết xử lý dứt điểm, mới để xảy ra việc ông Trí cố tình hoàn thiện công trình vi phạm rồi sử dụng làm nơi sinh sống và kinh doanh từ đó đến nay.

Nếu ông Trí không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật
Nếu ông Trí không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

Mặc dù, UBND xã cùng các phòng ban đã vận động, tuyên truyền với mục đích giúp ông Trí hiểu rõ bản chất vấn đề, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm trên kênh tiêu 71, tránh để phải tổ chức cưỡng chế gây thiệt hại cho chính quyền địa phương cũng như người dân. Tuy nhiên đến nay ông Trí vẫn chưa thực hiện. Trường hợp ông Trí không chấp hành, UBND huyện sẽ cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc