Khắc phục hiện tượng chưa chuẩn mực ở học sinh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/1, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ tài liệu giáo dục nếp sống Thanh lịch – Văn minh cho học sinh Hà Nội câp tiểu học và THCS.

Những năm gần đây tình trạng xuống cấp về mặt đạo đức trong bộ phận giới trẻ, đặc biệt có không ít học sinh, sinh viên có những hành xử không đúng mực như: Nói tục, chửi bậy, ăn mặc không phù hợp lứa tuổi,...
Từ thực tế này, năm học 2010-2011, Sở GD&ĐT Hà Nội đã đưa bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho HS Hà Nội” vào giảng dạy trong các trường phổ thông của Thành phố, góp phần giáo dục các em HS những thái độ và hành vi cần có trong sinh hoạt, trong giao tiếp,... Bộ tài liệu được dạy lồng ghép trong các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân,...

Tại Hội thảo, đánh giá việc thực hiện dạy Giáo dục nếp sống Thanh lịch – Văn minh cho học sinh, đa số các đại biểu cho rằng, bộ tài liệu phù hợp với đối tượng HS, giúp HS khắc phục những hiện tượng chưa chuẩn mực, chưa văn minh ngay từ cấp tiểu học. Tạo điều kiện cho HS lên cấp học cao hơn cũng như sau này trở thành con người phát triển toàn diện về mọi mặt, sống có văn hóa...