Khai mạc Hội nghị SOM 3 APEC 2017 và các cuộc họp liên quan

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (18/8), Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan chính thức khai mạc tại TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị SOM 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác của APEC, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng và liên kết của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. SOM 3 sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung ưu tiên hợp tác của APEC trong năm 2017. SOM 3 và các cuộc họp liên quan còn có ý nghĩa then chốt trong việc xác định chương trình hoạt động, nghị sự và hướng các văn kiện dự kiến trình lên các nhà Lãnh đạo cấp cao trong TLCC APEC vào tháng 11 sắp tới cũng như các Hội nghị Bộ trưởng sắp tới.

Trong khuôn khổ SOM 3 sẽ diễn ra 75 cuộc họp của 4 Ủy ban, 26 Nhóm công tác và các tiểu nhóm. Các hoạt động nổi bật trong đợt hội nghị này gồm: Đối thoại chính sách cao cấp về Y tế và Kinh tế và các cuộc họp liên quan của Nhóm công tác về Y tế (ngày 24/8).

Đối thoại các quan chức cao cấp về các FTAs và RTAs trong khu vực (27/8) nhằm trao đổi kinh nghiệm và thông tin về các vấn đề liên quan đến các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các thỏa thuận thương mại tự do khu vực (RTA).

Hội thảo phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội (ngày 28/8) nhằm thảo luận về việc thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và chương trình nghị sự APEC về tăng cường phát triển bao trùm. Hoạt động này là sáng kiến của Việt Nam.

Hội nghị SOM 3 (ngày 29 - 30/8) thảo luận công tác chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; triển khai các ưu tiên APEC 2017; tiến triển trong việc triển khai các ưu tiên APEC 2017 tại các ủy ban, nhóm công tác.

Đến nay, có khoảng 2.100 đại biểu quốc tế và trong nước đã đăng ký tham dự, đại diện 21 nền kinh tế thành viên… Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 30/8/2017.