Khai mạc Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Algeria

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Khai mạc Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Liên Chính phủ (UBLCP) Việt Nam – Algeria. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Dược phẩm Algeria Ali Aoun chủ trì buổi lễ.

Tham dự Lễ khai mạc còn có Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Algeria tại Việt Nam Abdelhamid Boubazine; đại diện các bộ, ngành, DN hai nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. Việt Nam và Algeria tuy cách xa về địa lý nhưng luôn gắn kết bởi sự tương đồng về lịch sử, chung khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Quang cảnh lễ khai mạc.
Quang cảnh lễ khai mạc.

Chính phủ và Nhân dân hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ tích cực trong các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Quan hệ chính trị - ngoại giao tin cậy giữa Việt Nam và Algeria được thúc đẩy thông qua việc duy trì trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, cơ chế hợp tác UBLCP và cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao...

Về hợp tác song phương, Algeria luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam tại châu Phi, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 144,2 triệu USD, trong đó Việt Nam chủ yếu xuất khẩu 141 triệu USD và nhập khẩu từ Algeria là 3,2 triệu USD.

Hợp tác đầu tư trong lĩnh vực dầu khí là điểm sáng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Liên doanh thăm dò, khai thác dầu khí tại Algeria giữa Tổng Công ty thăm dò - khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và đối tác Sonatrach Algeria, PTTEP Thái Lan đang thực hiện hiệu quả và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án. Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy hải sản, thông tin truyền thông, du lịch… được củng cố, phát triển.

Bên cạnh hợp tác giữa các bộ, ngành, việc ký kết thỏa thuận hợp tác và kết nghĩa giữa tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Batna (Algeria) vào tháng 8/2023 cũng đã góp phần thúc đẩy hợp tác đa dạng, nhiều mặt giữa hai nước.

Đối với đề xuất thỏa thuận hợp tác mới, phía Việt Nam đã nhận được các dự thảo thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, du lịch, thể thao, năng lượng, đầu tư… do phía Algeira đề xuất. Các bộ, ngành liên quan của Việt Nam hiện đang tiến hành nghiên cứu và sẽ trao đổi cụ thể với đối tác Algeria trong khuôn khổ Kỳ họp nhằm xác định rõ nội dung hợp tác tiềm năng mà hai bên cùng quan tâm, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác vào thời gian phù hợp.

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hợp tác song phương vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, đề nghị tại Kỳ họp UBLCP lần này, cả hai bên sẽ cùng tập trung trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như: trao đổi thương mại (nông thủy sản, hàng tiêu dùng), dầu khí, nông nghiệp, thông tin truyền thông, du lịch, xây dựng…” – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nói.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Dược phẩm (Algeria) Ali Aoun tại buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Dược phẩm (Algeria) Ali Aoun tại buổi lễ.

Về phía Algeria, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Sản xuất Dược phẩm Ali Aoun cho biết, trải qua 60 năm mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Algeria không ngừng được gìn giữ và vun đắp, đạt được nhiều thành quả tích cực trong nhiều lĩnh vực.

Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng của Algeria ở châu Á. Thời gian qua, Việt Nam và Algeria luôn cùng cố gắng thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai bên, có những nỗ lực cần thiết với các lĩnh vực là thế mạnh phát triển của cả hai.

“Algeria mong muốn sẽ tiếp tục được phát triển mối quan hệ kinh tế với Việt Nam trên cơ sở hợp tác thương mại; tăng cường hợp tác kinh tế thúc đẩy giao lưu kinh tế, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu; có những dự án đầu tư xây dựng mới… Hai bên sẽ cùng hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống” - Bộ trưởng Ali Aoun nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Ali Aoun, đối với lĩnh vực khai thác dầu mỏ, hai bên cần nỗ lực hơn nữa trong sản xuất sản phẩm hóa dầu. Algeria có chính sách cụ thể về năng lương, đặc biệt là năng lượng tái tạo; cùng nguồn lực, công nghệ cần thiết để thực hiện hợp tác với Việt Nam. Bên cạnh đó, DN của Algeria sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về y dược, thúc đẩy sản xuất dược, học hỏi kinh nghiệm về nguồn liệu dược nguồn gốc thảo dược; hay các lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp…

Cũng tại Lễ khai mạc, hai Bộ trưởng đều khẳng định, việc tổ chức kỳ họp lần thứ 12 UBLCP Việt Nam – Algeria một lần nữa thể hiện quyết tâm trong việc đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới, cùng xác định những lĩnh vực ưu tiên hợp tác; thúc đẩy lĩnh vực hợp tác truyền thống hiện nay và lĩnh vực hai bên đã ký kết; tiến tới thống nhất các nội dung quan trọng từ đó mở rộng và ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.