Khám phá 10 công viên đẹp nhất Hà Nội

Hồ Hạ (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 70 vườn hoa và công viên. Trong đó, các công viên Hòa Bình, Thống Nhất, Thủ Lệ, Yên Sở, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Indira Gandhi,… được xếp vào Top 10 công viên đẹp nhất.

 1. Công viên Hòa Bình

Công viên Hòa Bình nằm trên đường Phạm Văn Đồng, là điểm đến hấp dẫn và thú vị của nhiều bạn trẻ. Có khuôn viên rộng lớn, nhiều công trình hiện đại mang dáng vẻ thanh thoát, những bãi cỏ rộng, công viên Thống Nhất thích hợp cho những chuyến picnic nhỏ hay những hoạt động ngoại khóa.

 2. Công viên Thống Nhất

Là một trong những công viên lớn ở Hà Nội, có hồ Bẩy Mẫu nằm ở trung tâm, công viên Thống Nhất được nhiều bạn trẻ chọn là địa điểm để học tập, hoạt động văn nghệ, ngoại khóa. Nơi đây cũng có nhiều công trình kiến trúc đẹp mắt và góp phần làm cho cảnh quan thiên nhiên sinh động hơn.

 3. Công viên Thủ Lệ

Ra đời từ năm 1977, rộng khoảng 20ha, công viên Thủ Lệ nằm ở góc đường cầu Giấy- Kim Mã. Đây là nơi nuôi giữ gần 600 cá thể động vật thuộc 95 loài. Có thể nói Thủ Lệ chính là nơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều bạn trẻ Hà Nội. Tại công viên Thủ Lệ có rất nhiều trò chơi dành cho trẻ em như: đu quay, đi tàu điện, đạp vịt, tô tượng, chăn thú, nhà bóng...

 4. Công viên Nghĩa Đô

Được xây dựng nhằm kỉ niệm 50 năm giải phóng Thủ đô, công viên Nghĩa Đô từ lâu đã trở thành một địa điểm vui chơi quen thuộc của nhiều đứa trẻ. Một trong số những đặc điểm nổi bật của công viên là cho phép người dân được câu cá trong hồ và có khu tập thể thao do người nước ngoài đầu tư. Hiện tại công viên này đã mở cửa miễn phí phục vụ người dân.

5. Công viên Cầu Giấy

Nằm trên đường Thành Thái, quận Cầu Giấy, công viên Cầu Giấy được đánh giá là nơi thu hút đông đảo các bạn trẻ nhất vì nó nằm giữa các khu chung cư trong khu đô thị mới, nhiều trường đại học lớn và mở cửa miễn phí cho người dân vào vui chơi. Điều làm nên sự hấp dẫn của công viên Cầu Giấy là sự mới mẻ và hiện đại của các hạng mục công trình, khu hồ sinh thái, nơi tập thể dục và các trò chơi hấp dẫn.

 6. Công viên Yên Sở

Là công viên xanh lớn nhất Hà Nội, Yên Sở có tổng diện tích 323 ha nằm trong tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao Gamuda Gardens. Tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam và được ví như lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội. Công viên bao gồm các công trình như nhà triển lãm nghệ thuật, nhà thuyền, rạp hát ngoài trời, vườn mê cung, làng văn hóa và rất nhiều cảnh quan khác. Công viên được Giải thưởng cao quý về Thiết kế Kiến trúc cảnh quan năm 2011 do Viện Kiến trúc cảnh quan Malaysia trao tặng.

 7. Công viên Indira Gandhi

Công viên nằm đối diện Trung tâm chiếu phim Quốc Gia tại 16B phố Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội. Công viên được lấy tên của một vị anh hùng giải phóng dân tộc của Ấn Độ- Indira Gandhi. Ngày 9- 10- 2004 nhân dịp kỉ niệm 50 năm Giải phóng Thủ đô, thành phố Hà Nội đã đặt tên mới cho Công viên hồ Thành Công là công viên Indira Gandhi. Công viên rất rộng và đẹp, có đường đi quanh hồ được kè đá cẩn thận. Nước hồ đã được cải tạo trong xanh và sạch sẽ, có đài phun nước hoành tráng ở chính giữa hồ. Công viên là nơi tập thể dục lý tưởng cho mọi người xung quanh. Tượng Indira Gandhi được quay về phía Bắc, trông ra cổng chính đường Láng Hạ trông bề thế và uy nghiêm.
 8. Công viên Hồ Tây

Nằm trong khuôn viên rộng lớn, công viên nước Hồ Tây được chia thành nhiều khu vui chơi. Với những thiết kế độc đáo cùng màu sắc hấp dẫn, bắt mắt công viên nước không chỉ thu hút các em nhỏ mà còn cả người lớn. Tại công viên không chỉ có những bể tắm, bể trượt hiện đại mà còn có vô vàn trò chơi hấp dẫn như cầu lông, tennis, bóng bàn, bi- a và các trò chơi mạo hiểm. 

 9. Thiên đường Bảo Sơn

Tính đến thời điểm hiện tại, thiên đường Bảo Sơn là công viên do tư nhân xây dựng lớn bậc nhất Hà Nội đã đi vào hoạt động. Tọa tại Km8, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, nơi đây có 8 không gian chuyên biệt: Thiên đường văn hóa, sinh thái, trò chơi, nghệ thuật, ẩm thực, công nghệ, hội thảo, và dưới nước. Trong đó thiên đường sinh thái là nơi được ưa chuộng nhất.

10. Công viên Lê Nin

Khuôn viên của công viên có hình tam giác, với tổng diện tích là 17.183 m2, trong đó bao gồm quần thể kiến trúc tượng đài Lê Nin. Công viên Lê Nin trước đây được gọi là vườn hoa Chi Lăng. Trước đó nữa, công viên mang tên Vườn hoa Canh Nông, do người Pháp xây dựng vào thời Pháp thuộc và đặt tên vậy vì ở đó từng có một bức tượng hình người nông dân kéo cày. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2003 vườn hoa Chi Lăng được gắn biển, đổi tên thành Công viên V.I Lê Nin. Trước khi vườn hoa Chi Lăng đổi tên, tên gọi Công viên Lê Nin đã được dùng cho Công viên Thống Nhất hiện nay. Sau ngày 7/10/2003, Công viên Thống Nhất được khôi phục tên cũ.