Khởi tố đối tượng đấm gãy mũi bác sĩ ở Thái Bình

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Doanh về tội “Cố ý gây thương tích”. Doanh là đối tượng đã hành hung bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình.

Theo đó, ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Đặng Xuân Doanh (SN 1989, trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) về tội “Cố ý gây thương tích”. Doanh đã có hành vi hành hung bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa (SN 1965) đang công tác tại Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình, khiến bác sỹ Nghĩa bị gẫy xương mũi, rách giác mạc mắt bên trái và phải làm phẫu thuật nâng xương mũi bị gẫy.
Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Bùi Đức Thịnh - Trưởng Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử người xuống địa bàn xác minh và làm rõ vụ việc. Theo Thượng tá Thịnh, trong vụ việc này có một đối tượng hành hung bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình khi đang cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn giao thông và Công an huyện đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự vào 1 giờ sáng 26/12.
 Bác sĩ Nghĩa bị hành hung gãy xương mũi, rách giác mạc mắt bên trái.

Vụ việc trước đó xảy ra vào khoảng 21 giờ 15 ngày 25/12, sau khi nhận được tin báo của một cán bộ Trạm Y tế xã Đông Tân (huyện Đông Hưng) có một vụ tai nạn giao thông tại đường 39 (thôn Lại Xá, xã Đông Tân) cần một xe cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu 115 điều xe cùng với bác sĩ Nghĩa và lái xe Đào Văn Hoàng để xuống cấp cứu nạn nhân.
Có mặt tại hiện trường, qua chẩn đoán nhanh, bác sĩ Nghĩa xác định nạn nhân Đặng Xuân Dự là em trai Doanh bị gẫy hở xương cẳng chân. Người nhà bệnh nhân đã yêu cầu phải chuyển bệnh nhân đi ngay, nhưng bác sĩ Nghĩa giải thích bệnh nhân cần phải được giảm đau trước, sau đó băng vô khuẩn và băng nẹp cố định rồi mới tiến hành vận chuyển về bệnh viện. Bởi nếu vận chuyển ngay, bệnh nhân có thể sốc dẫn đến nguy hiểm tính mạng.
Khi bác sĩ Nghĩa quay lại cửa cạnh xe cấp cứu lấy thuốc Morphine giảm đau để tiêm cho bệnh nhân, lái xe Hoàng lấy cáng và dụng cụ băng nẹp ở cửa sau xe thì bất ngờ bác sĩ Nghĩa bị Doanh xông vào đấm liên tiếp vào vùng mắt, mũi, đầu. Tuy bị hành hung nhưng bác sĩ Nghĩa vẫn tiếp tục sơ cứu cho bệnh nhân. Sau khi giảm đau, nẹp cố định cho bệnh nhân xong, kíp cấp cứu vận chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Về đến trung tâm, mắt bác sĩ  Nghĩa bị sưng nề, mũi chảy máu, các bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 đã tiến hành vệ sinh vết thương và băng bó, sau đó chuyển bác sĩ Nghĩa sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cấp cứu, điều trị. Tại đây, bác sỹ Nghĩa được xác định bị gẫy xương mũi, rách giác mạc mắt bên trái và phải làm phẫu thuật nâng xương mũi bị gẫy.
Hiện cơ quan Công an huyện Đông Hưng đang tiếp tục điều tra làm rõ.