Khuyến cáo nông dân ven biển ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân sớm tránh hạn mặn

Ngọc Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) dự báo các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ; khuyến cáo xuống giống vụ Đông Xuân sớm để tránh hạn mặn xảy ra.

Ngày 14/9, tại TP Cần Thơ, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị “Sơ kết sản xuất trồng trọt Hè Thu, Thu Đông mùa năm 2023; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023 -2024 vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết: Diện tích gieo trồng lúa của vùng ĐBSCL năm 2023 ước đạt trên 3,8 triệu ha, tăng hơn 13 nghìn ha; năng suất ước đạt gần 63 tạ/ha và sản lượng ước đạt gần 24 triệu tấn, tăng 416 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó cục trưởng Cục Trồng trọt khuyến cáo nông dân ven biển ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân sớm tránh hạn, mặn.
Ông Lê Thanh Tùng - Phó cục trưởng Cục Trồng trọt khuyến cáo nông dân ven biển ĐBSCL xuống giống vụ Đông Xuân sớm tránh hạn, mặn.

Vụ đông xuân 2023 - 2024, vùng ĐBSCL có kế hoạch xuống giống gần 1,5 triệu ha, năng suất ước đạt 72,24 tạ/ha, sản lượng trên 10,6 triệu tấn. Hiện Cục Trồng trọt đã đưa ra khung thời vụ và diện tích xuống giống cụ thể cho từng vùng ở ĐBSCL trong vụ đông xuân tới.

Cục Trồng trọt cũng lưu ý người dân về kế hoạch sản xuất lúa Đông Xuân 2023 – 2024. Theo đó, dự báo nguồn nước cho sản xuất lúa Đông Xuân sẽ gặp nhiều khó khăn. Xuống giống lúa Đông Xuân trong tháng 10 sẽ có một số bất lợi ở giai đoạn đòng trỗ của cây lúa và thường cho năng suất không cao. Tuy nhiên lại khá an toàn đối với vùng bị ảnh hưởng của hạn, mặn do vậy đây là sự lựa chọn an toàn trong giai đoạn hiện nay, về lâu dài vùng khó khăn này cần được chuyển sang cơ cấu 2 lúa-1 màu.

Sản xuất lúa gạo năm 2023 ở ĐBSCL thắng lợi
Sản xuất lúa gạo năm 2023 ở ĐBSCL thắng lợi

Vì thế, cần phân bố diện tích và điều tiết thời vụ xuống giống tùy vào mức ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn theo 3 vùng: vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển 

Cụ thể, từ ngày 10 - 30/10/2023, những vùng có nguy cơ hạn cuối vụ (vùng ven biển Nam bộ các tỉnh Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Kiên Giang); xuống giống khoảng 375.000 ha (chiếm khoảng 24 26% diện tích vụ Đông Xuân). Đây là những vùng có nguy cơ thiếu nước vào cuối vụ cần xuống giống sớm để né mặn.

Từ ngày 1/11 - 30/11/2023 xuống giống đợt 1 thời vụ chính cho cả 3 vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển với diện tích khoảng 700.000 ha, chiếm khoảng 46% diện tích kế hoạch. Từ ngày 1/12 - 31/12/2023 xuống giống đợt 2 thời vụ chính cho cả 3 vùng thượng, vùng giữa và vùng ven biển, với khoảng 400.000 ha, chiếm khoảng 26% diện tích kế hoạch. Một số vùng xuống giống Đông Xuân muộn kết thúc xuống giống trước ngày 10/1/2024.

"Việc bố trí thời vụ như trên và chủ động xuống giống sớm, linh hoạt cho những vùng ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng năm tại các tỉnh ven biển sẽ đảm bảo đủ lượng nước cho sản xuất lúa và sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn, mặn gây ra. Ngoài ra cũng đề phòng khô hạn cục bộ tại một số địa bàn thuộc vùng phù sa ngọt.", ông Lê Thanh Tùng nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Trung đánh giá cao hiệu quả sản xuất các vụ mùa trong năm 2023.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu các đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ, các địa phương tuyên truyền, vận động nông dân xuống giống đúng theo kế hoạch, nhất là phần diện tích xuống giống sớm ở các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL để tránh hạn mặn có thể xảy ra. Đồng thời, cần theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước để chủ động bảo vệ sản xuất, hạn chế thiệt hại xảy ra...