Kiên Giang: Thông tin mới nhất vụ cá sấu ở công viên An Hòa sổng chuồng

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 17/10, ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc công viên văn hoá An Hoà (TP Rạch Giá) cho biết: Tổng cộng 8 con cá sấu sổng chuồng thoát ra bên ngoài, trong đó 4 con đã bị bắt lại, hiện vẫn còn 4 con bên ngoài.

Ông Nghĩa cũng thông tin thêm, ngày 12/10 đã bắt được 2 con cá sấu. Sau đó, Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang huy động lực lượng cùng với nhân viên trong công viên và sự giúp sức của người dân địa phương, đến nay đã phát hiện và bắt lại được thêm 2 con nữa, hiện vẫn còn 4 con ở bên ngoài.

Lực lượng Kiêm lâm và nhân viên Công viên An Hòa vẫn đang truy tìm 4 con cá sấu sổng chuồng. Ảnh CTV
Lực lượng Kiêm lâm và nhân viên Công viên An Hòa vẫn đang truy tìm 4 con cá sấu sổng chuồng. Ảnh CTV

“Ngày 17/10, lực lượng phát hiện 1 con cá sấu ở hồ nước trung tâm của công viên, nhưng khi tiếp cận thì cá sấu lặn mất, không bắt lại được. Hôm nay các lực lượng tập trung tìm kiếm ở một ao rộng khoảng 1.000 m2 trong khu vực công viên. Do ao này lục bình phủ kín mặt nước nên các lực lượng tập trung trục vớt lục bình, huy động thêm máy cobe để vớt lục bình, tạo sự thông thoáng mặt ao để tìm kiếm cá sấu”, ông Nghĩa cho hay.

Khu vực nơi cá sấu sổng chuồng tại Công viên An Hòa. Ảnh CTV
Khu vực nơi cá sấu sổng chuồng tại Công viên An Hòa. Ảnh CTV

Như đã thông tin, tại Công viên An Hòa đang nuôi 44 con cá sấu, sau khi rút cạn hồ kiểm đến thì chỉ còn 38 con có trọng lượng từ 10-25kg. Tổ Kiểm tra đã xác định có 6 con cá sấu sổng chuồng, nhưng chưa xác định được vị trí sổng chuồng. Trước đó, ngày 10/10, tại đây đã có 2 con cá sấu sổng chuồng và bị bắt lại.

Ngày 12/10, sau khi phát hiện 6 con cá sấu sổng chuồng, công viên đã tạm đóng cửa không cho ai ra vào, đồng thời di dời một số hộ dân kinh doanh buôn bán trong khu vực công viên ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Trong ngày 14/10 Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang đã huy động 10 cán bộ phối hợp cùng 20 cán bộ phường An Bình và Công viên văn hóa An Hòa chia thành nhiều nhóm tiến hành truy tìm những con cá sấu đã sổng chuồng. Nhưng khu vực này chủ yếu đầm lầy, hồ nước gần chuồng cá sấu có nhiều lục bình nên khó khăn cho công tác tìm kiếm.