Kiến trúc độc đáo Thành cổ Sơn Tây

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tọa lạc giữa thị xã Sơn Tây, cách trung tâm Thủ đô khoảng 40km, Thành cổ Sơn Tây được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822 ) với nghệ thuật kiến trúc độc đáo, được xây dựng bằng đá ong có diện tích khoảng 16ha như: tường thành, cổng thành, kỳ đài, đoạn môn, vòng cung... được đánh giá là một trong các tòa thành cổ nổi tiếng, tiêu biểu và đẹp nhất Việt Nam.

Đây là một địa điểm tham quan di tích lịch sử ngoại thành Hà Nội. Khi đến đây, du khách còn có thể kết hợp tham quan một số điểm khác như làng cổ Đường Lâm, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Vườn Quốc gia Ba Vì, đảo Ngọc Xanh...

Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Thành cổ Sơn Tây do NSNA Văn Phúc - Xuân Đạt (CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội) thực hiện.

Cột cờ Thành cổ Sơn Tây.

Vọng cung (Điện Kính Thiên).

Cổng Thành cổ Tây Môn.