Kiev đối mặt một mùa đông “tận thế” nếu hạ tầng năng lượng bị phá hủy

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi  - Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cảnh báo về kịch bản "mùa đông tận thế" nếu Nga tiếp tục tập kích vào hạ tầng năng lượng, đồng thời kêu gọi người dân sẵn sàng sơ tán.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko trả lời phỏng vấn Reuters hôm 7/12. Ảnh:  Reuters
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko trả lời phỏng vấn Reuters hôm 7/12. Ảnh:  Reuters

“Kiev có thể mất điện, nước, sưởi ấm. Kịch bản tận thế có thể xảy ra, như phim Hollywood và khi đó mọi người sẽ không thể sống trong những căn nhà với nhiệt độ thấp như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đang nỗ lực làm mọi việc có thể để điều này không xảy ra" - RT dẫn phát biểu của Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko trong bài trả lời phỏng vấn Reuters hôm 7/12.

Thị trưởng Kiev thừa nhận gần 500 cơ sở sưởi ấm mà chính quyền lập ra "không là gì" tại một thành phố có 3 triệu dân. Ông Klitschko lưu ý rằng người dân thủ đô nên chuẩn bị nguồn cung cấp thực phẩm và nước khẩn cấp, đồng thời chuẩn bị sẵn quần áo và giấy tờ để di tản nhanh chóng nếu hệ thống sưởi trung tâm bị dừng hoạt động.

Ông Klitschko cảnh báo: "Nếu điện tiếp tục bị mất trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, chúng tôi sẽ buộc phải cắt nước dùng cho các tòa nhà. Nếu không, nước có thể đóng băng và phá hỏng toàn bộ mạng lưới cấp nước, khiến các tòa nhà mất công năng sử dụng".

Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh, người dân Kiev chưa cần di tản vào lúc này, khi thủ đô chỉ thiếu 20% điện.

Trong khi đó, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ điều phối viện trợ nhân đạo ở Kiev cho Newsweek biết, toàn bộ lưới điện của Ukraine có thể "sụp đổ trong vòng vài tuần" nếu các cuộc tấn công tiếp tục. Michael Young của Mercy Corps cho biết, điện có thể bị cắt trong "nhiều tuần", khiến các thành phố lớn "gần như không thể ở được trong 4 tháng tới".

Ukraine đang đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng kể từ khi Nga tiến hành các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái  nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và thông tin liên lạc của nước này hôm 10/10. Moscow tuyên bố, động thái tập kích của họ nhằm đáp trả cáo buộc Ukraine đứng sau vụ nổ phá hủy cầu Crimea, điều mà Kiev đã bác bỏ.

Nga cho biết, các cuộc không kích nhằm làm suy giảm khả năng của Kiev trong vận chuyển binh lính, vũ khí và trang thiết bị do Mỹ và các đồng minh đưa vào Ukraine, ra chiến trường bằng đường sắt.

Trong thông báo đưa ra ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 4 Hệ thống Pháo phản lực Cơ động cao M142 (HIMARS) và Uragan của Ukraine trong đợt không kích mới nhất hôm thứ Ba.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, lực lượng phòng không Nga cũng phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine trong đợt không kích hôm 6/12.

Trong một diễn biến liên quan, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya hôm 6/12 khẳng định rằng mục tiêu của Nga nhằm đưa Ukraine trở thành một quốc gia láng giềng an toàn chắc chắn sẽ đạt được bằng các biện pháp hòa bình hoặc quân sự.

Đồng thời, Đại sứ Nebenzya tuyên bố Nga sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng tất cả phương tiện vũ khí sẵn có.