Kỷ niệm 1.978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (22/3, tức mùng 6 tháng 2 Mậu Tuất) tại Khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng (phường Đồng Nhân), Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ quận Hai Bà Trưng và phường Đồng Nhân đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 1.978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (0040-2018).

 Các vị đại biểu thắp hương tưởng niệm Hai Bà Trưng
Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng-Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội Trần Thị Phương Hoa, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; sở, ngành TP Hà Nội, đại biểu các tỉnh, quận, huyện bạn và đông đảo Nhân dân, khách thập phương đã tới dự và dâng hương tưởng niệm hai vị nữ tướng Trưng Trắc-Trưng Nhị. 
Trong diễn văn kỷ niệm, Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong khẳng định: Đây là sự kiện được quận tổ chức hàng năm nhằm ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, để tri ân công lao của hai nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc Trưng Trắc-Trưng Nhị và tưởng nhớ các vị tướng lĩnh tài ba, nghĩa binh trung liệt của Hai Bà - những người đã viết nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ngay trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Hai Bà Trưng, những người con gái Lạc tướng đất Mê Linh và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà (năm 40-43 sau Công nguyên) đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, in đậm trong tình cảm mỗi người dân Việt Nam nói chung và Nhân dân quận Hai Bà Trưng nói riêng như một huyền thoại. Thật vinh dự, tự hào khi quận được mang tên hai vị nữ anh hùng dân tộc.
 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc thắp hương tưởng niệm
 Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý thắp hương tưởng niệm
Tiếp nối truyền thống anh hùng của Hai Bà, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận luôn quan tâm, tập trung vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cùng với công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước. Những năm qua tích cực phấn đấu thi đua, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trong đó năm 2017, quận đã hoàn thành cả 21 chỉ tiêu, với 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách đạt gần 7.200 tỷ đồng, bằng 124,5% kế hoạch, được UBND TP tặng Bằng khen.

“Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, năm nay, cán bộ và Nhân dân quận quyết tâm thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng thời, tập trung triển khai đạt hiệu quả cao về các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quản lý trật tự đô thị, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa người Hà Nội thanh lịch-văn minh, thực hiện phương châm “đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới”, xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện và bền vững”, ông Phong nhấn mạnh.
 Lễ Kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng là sự kiện được quận tổ chức hàng năm nhằm ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc 
 Trống hội tại lễ kỷ niệm
Tại Lễ kỷ niệm 1.978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trong phần lễ đã diễn ra màn biểu diễn tuồng truyền thống tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, do các nghệ sỹ Nhà hát tuồng Việt Nam biểu diễn. Bên cạnh đó, trong phần hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian như: Viết thư pháp, thi thổi cơm, hát quan họ...