Lãnh đạo Hà Nội thăm hỏi,hỗ trợ gia đình bị cháy khiến 3 người tử vong

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội, huyện Hoài Đức và 2 xã An Khánh, La Phù đã thăm hỏi, chia buồn và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình có 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

Chiều ngày 19/7, Đoàn gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong do UBND TP ủy quyền đã cùng lãnh đạo huyện Hoài Đức, xã An Khánh, xã La Phù và các phòng, ban chuyên môn đến thăm hỏi gia đình có 3 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng cùng ngày tại thôn Ngãi Cầu (xã An Khánh, huyện Hoài Đức).

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội, huyện Hoài Đức và 2 xã An Khánh, La Phù thăm hỏi, chia buồn gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn. 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Sở LĐTB&XH Hà Nội, huyện Hoài Đức và 2 xã An Khánh, La Phù thăm hỏi, chia buồn gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn. 

Tại nhà của bố nạn nhân T.D.Q. Đoàn đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn cũng như chia sẻ với mất mát lớn của gia đình hai bên nội ngoại của 3 nạn nhân. Và mong muốn, gia đình hai bên cố gắng vượt qua nỗi đau để tổ chức tang lễ cho được chu toàn. Sở LĐTB&XH Hà Nội đã chỉ đạo Ban tang lễ TP phối hợp với huyện Hoài Đức tổ chức việc hỏa táng cho nạn nhân ở Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung trao kinh phí hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung trao kinh phí hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Trần Văn Nghĩa thay mặt lãnh đạo huyện và 2 xã chia sẻ nỗi đau mất mát lớn của gia đình nạn nhân và mong các ông bà hai bên nén nỗi đau thương để lo chu toàn tang lễ. Và là chỗ dựa tinh thần cho 2 cháu bé sau này, tiếp tục chăm lo cho các cháu đảm bảo các điều kiên tốt nhất.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong trao kinh phí hỗ trợ của TP Hà Nội cho đại diện gia đình nạn nhân.
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong trao kinh phí hỗ trợ của TP Hà Nội cho đại diện gia đình nạn nhân.

Tại buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đã trao 15 triệu đồng kinh phí hỗ trợ để gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân. Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Đinh Hồng Phong trao 30 triệu đồng hỗ trợ của TP Hà Nội cho đại diện gia đình. 

Lãnh đạo huyện Hoài Đức trao hỗ trợ 30 triệu đồng (mỗi nạn nhân 10 triệu đồng) từ nguồn xã hội hóa và trao kinh phí hỗ trợ đột xuất 66 triệu đồng (22 triệu đồng/nạn nhân). Lãnh đạo xã An Khánh hỗ trợ 30 triệu đồng, xã La Phù hỗ trợ 35 triệu đồng.

Đối với hai cháu bé con của vợ chồng nạn nhân, Phòng LĐTB&XH Hoài Đức sẽ hướng dẫn xã La Phù để làm hồ sơ đề nghị thực hiện chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 7 phút ngày 19/7, đã xảy ra đám cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện Ánh Dương (ở địa chỉ ngã 3 thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) do anh T.D.Q. sinh năm 1985 làm chủ.

UBND xã An Khánh đã chỉ đạo kịp thời lực lượng Công an xã; Quân sự xã; lãnh đạo thôn Ngãi Cầu và đội chữa cháy dân phòng cơ sở đến ngay đám cháy. Đồng thời đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Hoài Đức, Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực 4 – Phòng PC07; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an quận Hà Đông; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Quốc Oai; Công an xã La Phù triển khai phương tiện chữa cháy. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Hoài Đức triển khai đội hình phun nước dập tắt đám cháy theo hướng cửa chính. Đến khoảng 03 giờ 00 phút đám cháy cơ bản được khống chế.

Hiện trường đám cháy là ngôi nhà cấp IV, 1 tầng, bên trong nhà có 1 gác xép, được xây bằng tường gạch, vỉ kèo thép, mái lợp tôn. Diện tích ngôi nhà khoảng 120 m2 (chiều rộng mặt tiền 6m, chiều dài khoảng 20m) bên trong nhà chứa khoảng trên 40 xe đạp, xe máy điện. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ diện tích ngôi nhà, khoảng trên 40 xe đạp, xe máy điện và các đồ dùng sinh hoạt gia đình.

Đám cháy đã khiến cả gia đình gồm 3 người tử vong, gồm chồng: T.D.Q. (sinh năm 1985), vợ: N.T.H. (sinh năm 1990), con: T.N.L. (sinh năm 2016); trên 40 xe đạp, xe máy điện và đồ dùng sinh hoạt gia đình cũng bị cháy.

Hiện nay, cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ.