Lãnh đạo Hà Nội thăm, tặng quà Tết cho y, bác sĩ, gia đình chính sách

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà đã đến thăm và chúc Tết Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; Bệnh viện Tâm thần Hà Nội; Công ty TNHH hệ thống dây Sumi-Hanel và các gia đình chính sách trên địa bàn quận Long Biên.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Thường cho biết, trong năm 2023, bệnh viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cụ thể, tổng số lần khám bệnh là hơn 467.000 lượt, đạt mục tiêu 104,5%; tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là hơn 51.000 (đạt 111,3%); công suất sử dụng giường bệnh đạt 112,9%. Nhờ đó, thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện tăng 18% và thưởng Tết bình quân tăng 10% so với năm 2022.

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bệnh viện cũng đã lên kế hoạch bảo đảm thường trực đủ 4 cấp, gồm: Trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Đồng thời, bệnh viện cũng dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm. Bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là một trong những bệnh viện đi đầu của TP trong việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó có ứng dụng công nghệ vào các hoạt động quản lý, khám chữa bệnh một cách toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trao tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội.

Qua đó, tạo sự thay đổi tích cực trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khẳng định được thương hiệu của bệnh viện và trở thành địa chỉ tin cậy của người bệnh. Đây là cố gắng rất lớn của lãnh đạo và tập thể bệnh viện.

Chia sẻ những khó khăn của các y, bác sĩ vào mỗi dịp Tết, Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, vào thời điểm khi người dân vui mừng đón Tết cũng là lúc các y, bác sĩ phải làm việc vất vả nhất để cứu chữa người bệnh. Hiện, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cũng đã chủ động lên phương án cấp cứu, điều trị bệnh nhân và tổ chức các hoạt động chăm sóc người bệnh phải ở lại viện trong những ngày Tết.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị, các y, bác sĩ bệnh viện tiếp tục tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ người dân trong những ngày nghỉ Tết sắp tới; đồng thời mong rằng, số ca nhập viện trong những ngày Tết giảm để người dân được đón Tết bình yên.

Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn, quận Long Biên có sự quan tâm, huy động các nguồn lực hỗ trợ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đóng trên địa bàn và đội ngũ y, bác sĩ nơi đây.
Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn, quận Long Biên có sự quan tâm, huy động các nguồn lực hỗ trợ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đóng trên địa bàn và đội ngũ y, bác sĩ nơi đây.

Đến thăm, chúc Tết và tặng quà tập thể cán bộ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà ghi nhận, biểu dương những cố gắng của đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh, các bệnh viện khác khó khăn một phần thì Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khó khăn nhiều hơn. Đặc thù bệnh nhân điều trị ở đây không thể tự lo mọi hoạt động sinh hoạt hằng ngày nên công việc của các y bác sĩ rất vất vả.

Qua đây, Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn, quận Long Biên có sự quan tâm, huy động các nguồn lực hỗ trợ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đóng trên địa bàn và đội ngũ y, bác sĩ nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng kết quả Công ty TNHH hệ thống dây Sumi Hanel đã đạt được trong năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng kết quả Công ty TNHH hệ thống dây Sumi Hanel đã đạt được trong năm 2023.

Tiếp tục đến thăm và tặng quà tập thể cán bộ Công ty TNHH hệ thống dây Sumi Hanel, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà chúc mừng kết quả mà công ty đã đạt được trong năm 2023. Cụ thể là doanh thu tăng 14,8% so với năm 2022.

Đồng thời lãnh đạo TP cũng mong muốn, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, công ty tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động để họ được đón Tết đầm ấm, an vui.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình ông Vũ Bá Tiếp (sinh năm 1922) - cán bộ tiền khởi nghĩa.
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình ông Vũ Bá Tiếp (sinh năm 1922) - cán bộ tiền khởi nghĩa.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận Long Biên.

Đó là gia đình ông Vũ Bá Tiếp (sinh năm 1922) - cán bộ tiền khởi nghĩa; ông Đinh Văn Dương (sinh năm 1983) thương binh hạng 1/4 và ông Mai Tự Lĩnh (sinh năm 1949) bị nhiễm chất độc hoá học khi tham gia kháng chiến.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình ông Đinh Văn Dương (sinh năm 1983) thương binh hạng 1/4.
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình ông Đinh Văn Dương (sinh năm 1983) thương binh hạng 1/4.

Tặng quà Tết và trò chuyện với các gia đình, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lãnh đạo quận Long Biên thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách.
Lãnh đạo quận Long Biên thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch UBND TP chúc các gia đình luôn mạnh khỏe; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đồng thời lãnh đạo TP cũng đề nghị quận Long Biên tiếp tục chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn…