Lật đò trên vịnh Hạ Long khiến 1 du khách nước ngoài tử vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nạn nhân tử vong được xác định là một nữ du khách người Hàn Quốc 69 tuổi đã tử vong do đuối nước.

Đò chở du khách nước ngoài trên vịnh Hạ Long. (Ảnh minh họa)
Hôm nay (26/1, tức mùng 2 Tết Canh Tý), tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân một vụ lật đò trên vịnh Hạ Long khiến một du khách nước ngoài tử vong. Vụ lật đò xảy ra vào sáng mùng 1 Tết (tức 25/1).
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 10h ngày 25/1, khách du lịch Hàn Quốc đi trên tàu du lịch Đông Đô 68 đến tham quan vịnh Hạ Long, các du khách xuống 3 đò chèo tay của Công ty du lịch Việt Á Victory để đi vào Hang Luồn ở đảo Bồ Hòn.
Tuy nhiên, trên đường di chuyển, chiếc đò chở theo 9 người bất ngờ gặp phải thời tiết xấu nên đã bị lật khiến toàn bộ rơi xuống biển. Một trong số các nạn nhân là bà Chae Jong Ye (SN 1951, Quốc tịch Hàn Quốc) đã tử vong do đuối nước.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập tức tới hiện trường, cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiến hành trục vớt chiếc đò bị lật, hỗ trợ đưa các nạn nhân vào bờ an toàn và điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ lật đò.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.