Lật thuyền chở gần trăm người di cư ngoài khơi Libya

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 2.250 người đã thiệt mạng trong năm nay trên tuyến đường di cư ở trung tâm Địa Trung Hải, theo IOM.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) hôm 17/12 cho biết khoảng 61 người di cư đã mất tích và được cho là thiệt mạng sau khi con thuyền chở họ chìm ngoài khơi bờ biển Libya.

Trong một tuyên bố, Văn phòng IOM tại Libya cho biết "số lượng lớn người di cư" được cho là đã thiệt mạng do sóng cao tràn vào con tàu sau khi rời Zuwara, trên bờ biển phía tây bắc Libya.

Một nhóm người di cư được giải cứu ngoài khơi Libya vào tháng 10/2023. Ảnh: AP
Một nhóm người di cư được giải cứu ngoài khơi Libya vào tháng 10/2023. Ảnh: AP

Dẫn lời những người sống sót, họ cho biết có khoảng 86 người di cư trên tàu.

Libya và Tunisia là những điểm khởi hành chính của những người di cư mạo hiểm vượt biển với hy vọng đến được châu Âu qua Italia.

Văn phòng IOM cho biết, trong vụ việc mới nhất, hầu hết các nạn nhân – bao gồm cả phụ nữ và trẻ em – đều đến từ Nigeria, Gambia và các nước châu Phi khác, đồng thời cho biết thêm rằng 25 người đã được giải cứu và chuyển đến một trung tâm giam giữ ở Libya.

IOM cũng đã “cung cấp hỗ trợ y tế” và những người sống sót đều đang trong tình trạng sức khỏe ổn định. 

Hơn 2.250 người đã thiệt mạng trong năm nay trên tuyến đường di cư ở trung tâm Địa Trung Hải, Flavio Di Giacomo, phát ngôn viên của IOM, viết trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, khẳng định đây là một “con số chứng tỏ rằn nỗ lực là chưa đủ để cứu những mạng sống trên biển”.

Adriana, một tàu đánh cá chở 750 người trên đường từ Libya đến Italia, đã chìm ở vùng biển quốc tế ngoài khơi phía tây nam Hy Lạp vào ngày 14/6.

Theo cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc, hơn 153.000 người di cư đã đến Italia trong năm nay từ Tunisia và Libya.