Lấy chồng mới, có được hưởng thừa kế của chồng cũ?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vợ chồng tôi lấy nhau cách đây 10 năm, có đăng ký kết hôn. Năm 2012, tôi giận chồng nên đưa con về nhà ông bà ngoại ở.

Năm 2013, chồng tôi mất, để lại nhiều tài sản nhưng không có di chúc. Cuối năm 2016, tôi kết hôn với người mới thì gia đình chồng cũ chia thừa kế nhưng đưa ra lý do tôi đã lấy chồng mới nên không được hưởng thừa kế, có đúng không?
Nguyễn Thị Hoàiquận Hoàng Mai, Hà Nội
 
Trả lời
Tại thời điểm chồng bạn mất, căn cứ theo Điều 680 Bộ luật Dân sự 2005, quy định về việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã kết hôn với người khác như sau: Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.
Đồng thời, do chồng bạn mất không có di chúc nên di sản của anh ấy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Căn cứ Điều 676 Bộ luật Dân sự quy định về người thừa kế theo pháp luật, hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết… Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
Như vậy, dù hiện tại bạn đã kết hôn với người khác, bạn vẫn được hưởng thừa kế di sản của chồng cũ để lại theo quy định nêu trên. Bởi lẽ, tại thời điểm chồng bạn mất, bạn vẫn đang là vợ hợp pháp của anh ấy nên bạn có quyền được hưởng một phần thừa kế ngang bằng với những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
Luật sư Nguyễn Hồng Quang (Giám đốc Công ty Luật Hồng Quang, Hà Nội)

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn