Lịch trình di chuyển của ca mắc Covid-19 ở TP Hồ Chí Minh

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước khi được phát hiện mắc Covid-19, BN1347 đã tiếp xúc nhiều người và di chuyển nhiều nơi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ngày 29/11/2020, UBND quận Tân Bình đã ra văn bản số 2144 về 1 trường hợp mắc Covid-19 tại số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.
UBND quận Tân Bình cho biết, lúc 18 giờ 20 phút ngày 28/11, UBND quận Tân Bình nhận được thông báo từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) về một trường hợp mắc Covid-19 trên địa bàn quận này.
Cụ thể, bệnh nhân được xác định là nam, tên D.V.H. (1992), là tiếp viên hàng không của Hãng hàng không Vietnam Airlines.
 TP Hồ Chí Minh tăng cường hoạt động giám sát Covid-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh để phòng dịch Covid-19.
Ngay sau khi nhận thông tin từ HCDC, UBND quận Tân Bình đã chỉ đạo Trung tâm y tế quận kích hoạt đáp ứng nhanh điều tra dịch tễ, cụ thể ghi nhận như sau:
Ngày 15/11, bệnh nhân nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5310 số ghế Crew lúc 23 giờ 55 phút ngày 14/11 từ Nhật - Cần Thơ - Sài Gòn. Đây là chuyến bay chở khách từ Nhật về Cần Thơ, sau đó tổ bay bay tàu không vào sân bay Tân Sơn Nhất, phi hành đoàn bao gồm 11 người (có cả bệnh nhân).
Sau nhập cảnh, bệnh nhân và tổ bay đi cùng được di chuyển bằng xe của Hãng hàng không Vietnam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất về cách ly ở phòng 518 lầu 5 khu C, ở chung phòng với H.Đ.G.L. (SN 1996) tại 115 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.
Thành viên tổ bay được lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 lần 1 ngày 15/11; lần 2 ngày 18/11, và có kết quả xét nghiệm âm tính.
Trường hợp ở chung phòng là H.Đ.G.L. đã xét nghiệm lần 3 vào ngày 28/11, có kết quả âm tính với SAR-CoV-2.
Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 lần 1 ngày 15/11 và lần 2 ngày 18/11 với kết quả đều âm tính. Sau khi có kết quả lần 2 âm tính đươc rời khỏi khu cách ly của Đoàn tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines bằng xe của Hãng về địa chỉ 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình tiếp tục cách ly. Tài xế có trang bị bảo hộ đúng quy định.
Khu nhà trọ của bệnh nhân gồm 5 tầng, 1 tầng 5 phòng. Phòng của bệnh nhân ở cuối dãy, cách thang máy và cầu thang qua 1 phòng 304 (hai tháng không có người ở).
Cũng trong ngày 18/11, bệnh nhân về lưu trú tại phòng 305 lầu 3 địa chỉ 50 Bạch Đằng, phường 2, ở chung phòng với trường hợp L.M.S. (SN 1988) là giáo viên dạy tiếng anh tại Trung tâm Anh ngữ Key English (địa chỉ: 59 Nguyễn Bá Tuyền, phường 12, quận Tân Bình).
Đến ngày 20/11, anh L.M.S. đã về địa chỉ 106/21 Bình Tiên, phường 3, quận 6, ở chung với mẹ, 1 em trai và 2 em gái.
Lúc 10 giờ sáng ngày 20/11, bệnh nhân có gặp mẹ là bà T.T.P.H. (SN1957, hiện đang ở huyện Hóc Môn) dưới đường để đưa thực phẩm sau đó đi ngay. Khi tiếp xúc cả 2 người đều không mang khẩu trang.
Ngày 21/11, bệnh nhân tiếp xúc với chị là là B.T.M.H. (SN 1989), hiện đang ở tại 112 lô 8 Cư xá Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) và là quản lý trung tâm anh ngữ.
Đến gày 28/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và có kết quả dương tính với SAR-CoV-2.
Trong thời gian từ ngày 18 - 28/11, bệnh nhân được xe của Vietnam Airlines do tài xế K.N.H. (ngụ 421/20, Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, SN 1986) điều khiển. Bệnh nhân ngồi ngang hàng với tài xế, có đeo khẩu trang.
Lúc 22 giờ ngày 28/11, bệnh nhân được vận chuyển bằng xe cấp cứu 115 về Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly và điều trị Covid-19.
Liên quan đến BN1347, mới đây, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Theo điều tra ban đầu, tổng số tiếp xúc gần (F1) là 38 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm); trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 154 (trong đó có 62 người ở quận Tân Bình và 92 người ở quận 10).