Lính cứu hỏa cứu học sinh lớp 8 gặp nguy hiểm ở tầng 20 chung cư

Đạt Lê - An Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp nhận thông tin có người đang gặp nguy hiểm trên hố tum tầng 20 của tòa nhà N03 - Nguyễn Công Trứ; Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hai Bà Trưng, Công an phường Phố Huế nhanh chóng phối hợp tiếp cận cứu nạn nhân.

Tối ngày 6/4, thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận và Công an phường Phố Huế đã phối hợp tiếp cận cứu cháu bé gặp nguy hiểm tại tầng 20 chung cư N03 - Nguyễn Công Trứ.

Nơi cháu bé gặp nguy hiểm.
Nơi cháu bé gặp nguy hiểm.

Vào khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp nhận thông tin từ Trung tâm thông tin Công an TP Hà Nội, có người đang gặp nguy hiểm trên tầng cao.

Ngay sauu đó, nhanh chóng điều động phương tiện và CBCS, Công an quận Hai Bà Trưng và CBCS - Công an phường Phố Huế đã xác đinh vị trí nạn nhân đang gặp nguy hiểm trên hố tum tầng 20 của tòa nhà N03 - Nguyễn Công Trứ.

Cháu bé gặp nguy hiểm trên tầng 20 tòa chung cư N03 - Nguyễn Công Trứ được cứu kịp thời.
Cháu bé gặp nguy hiểm trên tầng 20 tòa chung cư N03 - Nguyễn Công Trứ được cứu kịp thời.

Tiếp cận hiện trường, nhận thấy sự bất thường từ nạn nhân, tổ công tác đã dùng nhiều biện pháp tâm lý để trấn tĩnh cháu bé, ổn định tinh thần để cháu được an toàn. Cùng với đó, các lực lượng cứu nạn tiếp cận, triển khai hệ thống an toàn phòng các tình huống xảy ra sự cố.

Khi cán bộ cứu nạn thấy an toàn, đã tiếp cận vị trí cháu bé đang mắc kẹt thả dây cứu nạn đồng thời giữ được nạn nhân. Chiến sỹ làm nhiệm vụ trực tiếp cứu nạn đã vừa trò chuyện động viên, vừa phối hợp các lực lượng phía trên miệng hố tum nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

Video cảnh sát cứu cháu bé gặp nguy hiểm ở chung cư.

Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn đã bàn giao cháu bé cho Công an phường Phố Huế, để nhân viên y tế và người thân của nạn nhân chăm sóc, bình ổn sức khoẻ, tinh thần cháu bé.