Lực lượng an ninh trắng đêm bảo vệ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/2, Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại Hà Nội để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Đúng như dự kiến, người đứng đầu CHDCND Triều Tiên đã ở tại Khách sạn Melia Hà Nội.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, công tác an ninh tại khu vực khách sạn Melia (đường Lý Thường Kiệt) được thắt chặt.
Các tuyến phố xung quanh khu vực Khách sạn Melia đều được phong tỏa. Lực lượng an ninh phải túc trực 24/24.
Tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Quang Trung, lực lượng an ninh hoạt động không ngừng nghỉ.
Ngoài lực lượng an ninh, xe bọc thép cũng được huy động ngay tại khu vực khách sạn.
Xe bọc thép tại khu vực Nhà tù Hỏa Lò, cách khách sạn không xa.
Trước đó, Công an TP Hà Nội đã phải huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận huyện ứng trực 24/24.
Công an chốt chặn tại các nút giao trọng điểm, lên kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Cùng với chốt trực, các lượng lực an ninh thường xuyên đi tuần tra.
Bên cạnh đó, công an trật tự cũng được huy động để đảm bảo an ninh.
Không chỉ có các chiến sĩ là nam giới, mà ngay cả ''bóng hồng'' cũng xuất hiện làm nhiệm vụ.