Lý do 2.000 căn hộ chung cư chưa được cấp sổ tại quận Thanh Xuân

Lam Duy (laodong.vn)
Chia sẻ Zalo

Chỉ riêng các tòa nhà chung cư tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đang có đến 2.000 căn hộ chưa được cấp sổ hồng.

 

The Legacy chỉ là một trong nhiều chung cư tại quận Thanh Xuân tồn tại tranh chấp kéo dài. Ảnh: Đinh Thiện
The Legacy chỉ là một trong nhiều chung cư tại quận Thanh Xuân tồn tại tranh chấp kéo dài. Ảnh: Đinh Thiện

Như Lao Động phản ánh, kỳ vọng sẽ được hưởng thụ đúng với giá trị số tiền bỏ ra khi mua căn hộ chung cư hạng sang The Legacy (số 10 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), tuy nhiên, nhiều cư dân bày tỏ sự thất vọng sau khi dọn về sinh sống.

Trao đổi với Lao Động, anh V.N - đại diện cư dân chung cư The Legacy - cho biết, kể từ đầu tháng 7, chủ đầu tư đã cắt giảm nhiều dịch vụ, trong đó có nước sinh hoạt tại các căn hộ.

Thời điểm cắt nước trong giai đoạn thời tiết Thủ đô vào đợt nắng nóng cao điểm khiến người dân vô cùng bức xúc. Do đó, các hội nhóm cư dân đã cùng phản đối gay gắt và nhiều lần có ý kiến lên chính quyền phường Nhân Chính và quận Thanh Xuân.

Theo phản ánh của các cư dân đang sở hữu nhà tại The Legacy, vấn đề lớn nhất là tới nay, cư dân vẫn chưa được nhận sổ hồng.

“Việc chưa được cấp sổ hồng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người đã chấp nhận và tin tưởng vào dự án chung cư cao cấp này” - một cư dân The Legacy giải thích.

Cư dân chung cư The Legacy (phường Nhân Chính) tổ chức phản đối chủ đầu tư ngay dưới sảnh tòa nhà. Ảnh: Tùng Giang
Cư dân chung cư The Legacy (phường Nhân Chính) tổ chức phản đối chủ đầu tư ngay dưới sảnh tòa nhà. Ảnh: Tùng Giang

Thực tế, The Legacy chỉ là một trong nhiều chung cư trên địa bàn phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) đang xảy ra tình trạng người dân, nhà đầu tư chưa được cấp sổ hồng.

Ngày 1.9, theo tìm hiểu của Lao Động, vấn đề chung cư nợ sổ hồng của người dân từng nhiều lần được người dân và cử tri phản ánh tới UBND và HĐND quận Thanh Xuân.

Gần đây nhất vào ngày 22/8/2023, Thường trực HĐND quận Thanh Xuân cũng tổ chức một hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng và quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận.

Tại đây, cử tri Phạm Hồng Thoại (phường Nhân Chính) cho hay, phường Nhân Chính có 19 tòa nhà tái định cư Trung Hòa – Nhân Chính, còn thiếu các hạng mục quan trọng, gồm máy bơm, máy phát điện, sơn mặt ngoài và chống sét.

Cử tri phường Nhân Chính cũng phản ánh về nhiều bất cập trong quản lý 33 tòa nhà thương mại trên địa bàn phường. Nhiều chủ đầu tư làm sai quy định, chưa cấp sổ đỏ cho cư dân, gây bức xúc với cư dân.

Đáng chú ý cử tri đề nghị thành phố xử lý theo quy định, đồng thời tháo gỡ, sớm cấp sổ hồng cho trên 2.000 căn hộ tại các tòa nhà TX05 Ngụy Như Kon Tum, The Legacy, Golden West, Starcity, Việt Đức Complex…

Liên quan việc chậm cấp sổ trên 2.000 căn hộ tại các tòa nhà ở phường Nhân Chính, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho hay, thẩm quyền cấp sổ cho các căn hộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

“Tại sao các căn hộ này chưa được cấp sổ? Đó là do các toà nhà này có vi phạm trong việc xây dựng, hoặc chủ đầu tư chưa hoàn thiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Vừa qua, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã tích cực phối hợp với các sở ngành tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ cho các hộ dân…” - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng thông tin.