Mất an toàn điện tại các khu tập thể cũ

Ngọc Hiền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại các khu tập thể cũ vi phạm an toàn điện xảy ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏa hoạn.

Dây điện, dây cáp chằng chịt trên cột điện tại khu tập thể phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.
Dây điện, dây cáp chằng chịt trên cột điện tại khu tập thể phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình.

Tiềm ẩn hỏa hoạn

Theo ghi nhận của phóng viên, vi phạm an toàn điện xảy ra khá phổ biến tại các tập thể cũ trên địa bàn TP. Ngoài hệ thống điện chằng chịt, có nguy cơ xảy ra chập cháy cao là một trong những mối nguy treo lơ lửng trên đầu thì phía dưới mặt đất nhiều hộ dân “vô tư” đốt vàng mã tại dưới sân chơi không có người trông coi, hoặc dùng chính những đường dây điện để phơi quần áo.

Như tại khu tập thể Nam Thành Công (quận Đống Đa), dây điện, cáp viễn thông vẫn tồn tại khá phổ biến tại những con phố nhỏ, trong ngõ ngách và tại các khu tập thể. Những loại dây này cuốn lấy nhau, chằng chịt, có đoạn còn trĩu nặng xuống như mắc võng.

Vẫn còn tình trạng hóa vàng dưới sân chơi nhưng không có người trông.
Vẫn còn tình trạng hóa vàng dưới sân chơi nhưng không có người trông.

Anh Nguyễn Thành Đạt, người dân sinh sống tại khu tập thể Thành Công (quận Ba Đình) cho biết, thời tiết gần đây nắng mưa thất thường, chỉ sợ điện quá tải bốc cháy, không biết thoát nạn ra sao, nhiều vụ cháy nổ do chập điện thường xuyên xảy ra khiến anh và gia đình rất lo lắng.

Đường dây điện còn trở thành nơi tròng cây.
Đường dây điện còn trở thành nơi tròng cây.

Sự lo lắng, sợ hãi và bất an là tâm trạng chung của nhiều người dân đang sinh sống tại khu tập thể phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình). Tại đây, nhiều đoạn dây, bốt điện bị cây leo bao phủ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người dân mỗi khi đi ngang qua, đồng thời có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao.

Chị Phan Ly (33 tuổi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) cho biết, dây điện ngày một nhiều hơn, đặc biệt là dây cáp mạng. Nhiều nhà thay đổi mạng nhưng dây cũ vẫn còn dây mới chồng lên mà chưa thấy ai xử lý.

"Trước đó đã có trường hợp cháy bốt điện do quá tải, tôi chỉ lo thời tiết mưa gió như hiện tại dễ gây đứt dây rơi xuống đường hoặc chập cháy nguy hiểm cả khu" - chị Ly chia sẻ.

Tăng cường công tác phòng cháy

Theo các chuyên gia, khu tập thể cũ sau khi hoạt động hàng chục năm đã xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống điện cũ nát. Ngoài ra đường điện còn bị những hộ dân tự ý đấu nối không đảm bảo kỹ thuật, lắp thêm thiết bị chiếu sáng, tiêu thụ điện vượt công suất làm gia tăng nguy cơ quá tải, dễ dẫn đến cháy nổ.

Bên cạnh đó, cấu trúc và hình thức kiến trúc của toàn bộ các khu nhà tập thể cũ trên toàn thành phố hiện nay đã bị thay đổi do tình trạng xây dựng lấn chiếm, cơi nới tự do, tùy tiện. Hệ thống hạ tầng đã bị quá tải và xuống cấp trầm trọng.

Các nhà tập thể cũ đều được xây dựng trước khi Luật PCCC ra đời, nên không được thiết kế và lắp đặt hệ thống PCCC, không có đủ các trang thiết bị về PCCC; các khu vực người dân sinh sống tự ý cơi nới, lấn chiếm, làm gia tăng nguy cơ cháy lan, gây cháy lớn.

Mới đây trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy nhà cao tầng tại khu vực ngã bảy Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) là mình chứng cho việc làm cho “bà hoả” có nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào. Với những tập thể cũ, đã bị biến dạng và xuống cấp nghiêm trọng phải "gánh" thêm số lượng rất lớn người và phương tiện làm gia tăng nguy cơ cháy lan, gây cháy lớn.

Ông Nguyễn Đình Tâm (sống khu tập thể Thành Công) cho biết, tại khu vực này điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, trời mưa tường nhà rất ẩm do ống nước đã cũ bên cạnh những đường điện chằng chịt. Ông rất e ngại nếu xảy ra chập cháy điện sẽ không biết xử lý như thế nào vì duy nhất chỉ có một lối thoát hiểm là cầu thang chung.

Hệ thống dây điện chằng chịt ngay bên dưới là nơi buôn bán.
Hệ thống dây điện chằng chịt ngay bên dưới là nơi buôn bán.

"Bởi vì tập thể cũ, nâng cấp, cải tạo đều từ đóng góp của người dân nhưng những ai sinh sống ở đây đều kinh tế khó khăn, muốn sửa cũng khó, chỉ có thể tự bản thân nâng cao ý thức phòng cháy như gia đình tự mua bình cứu hỏa phòng trường hợp có hỏa hoạn trong nhà hoặc sửa lại chuồng cọp để lấy lối thoát hiểm" - ông Tâm nói thêm.

Để ngăn chặn cháy, nổ tại các chung cư, tập thể cũ, cấp thiết các đơn vị quản lý cần chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tự giác chấp hành các quy định về PCCC.

Bên cạnh đó, cần sớm kiểm tra và loại bỏ các dây cũ không còn sử dụng cùng các biện pháp thu gọn các dây cáp điện, viễn thông để đảm bảo cảnh quan đô thị và an toàn cho người dân.

Các gia đình chủ động chuẩn bị phương án thoát nạn khi có cháy xảy ra, dự kiến các lối thoát nạn khác ngoài cửa chính như ban công, lô gia, sân thượng, lên mái, sang nhà bên cạnh.