Muôn cách tránh nắng nóng gần 40 độ C của người dân Hà Nội

Trương Huyền (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dưới cái nắng 39 - 40 độ C, người dân Thủ đô đang phải mệt nhoài tìm đủ cách tránh nóng, duy trì nhịp độ cuộc sống thường ngày. Trong khi đó, tại 1 nơi khác, có những người phải mặc áo bông, cố gắng giữ ấm để nhâm nhi cho mình 1 ly cafe. Đó là những hình ảnh trái ngược nhưng cũng rất ấn tượng được ghi lại trong đợt nắng nóng đỉnh điểm đầu tháng 7/2018 tại Hà Nội.

Những ngày qua, nhiệt độ tại Hà Nội cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ảnh: Người phụ nữ đi qua biển báo nhiệt độ trên phố chiều 30/6. Nguồn: Zing.vn.
Do mật độ đô thị hóa cao cộng lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nên nhiệt độ thực tế tại trung tâm TP lúc nào cũng cao hơn dự báo từ 1 - 3 độ C. Ảnh: Mặt đường nhựa như bốc hơi dưới cái nóng 40 độ C. Nguồn: Tô Thế/Lao động.
Những mặt hàng như quạt máy, điều hòa luôn cháy hàng dịp này và giá cũng cao hơn so với thời gian khác trong năm. Ảnh: TTO.
Một nhóm phụ nữ túm tụm qua đường dưới tán ô trong trời nắng nóng. Dưới thời tiết như thế này thì ai cũng ngại đi ra đường, trừ những việc cần kíp, không thể đừng được. Ảnh: TTO.
Tuy vậy, cũng có những người tính chất công việc bắt buộc phải mưu sinh ngoài trời. Ảnh: Những người làm nghề xe ôm tranh thủ nghỉ trưa dưới gầm đường vành đai 3. Nguồn: Tô Thế/Lao động.
Họ chọn những nơi có bóng mát, tranh thủ chợp mắt để duy trì thể lực trong sự ''tra tấn'' của thời tiết. Ảnh: VTC.
Một số người lại chọn cách tránh nóng ở những hầm đường đi bộ dưới lòng đất. Ảnh: Infonet.
Người dân đi chăm sóc người thân vạ vật trong khuôn viên bệnh viện. Ảnh: Thế Đại/Trí thức trẻ.
Những con phố quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm thường ngày đông đúc, nay vắng vẻ ''không 1 bóng người'' trong cái nắng như thiêu đốt. Ảnh: VNN.
Trong khi đó tại 1 địa điểm trên phố Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng), nhiều người đang co ro trong cái lạnh từ -10 đến -5 độ C. Họ phải mặc những tấm áo bông rất dày để giữ ấm cơ thể. Ảnh: Gia đình & Xã hội.
Đây là không gian của 1 quán cafe, rộng chừng 100m2, được làm lạnh bởi những máy có công suất lớn. Để tránh cho khách không bị sốc nhiệt, quán này có chia ra các căn phòng để cơ thể khách có thể thích nghi dần với nhiệt độ. Ảnh: Gia đình & Xã hội.