Mỹ cảnh báo cứng rắn liên quan đến xung đột Hamas-Israel

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin Austin khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả nếu quân nhân Mỹ trở thành mục tiêu của các hành động thù địch tại khu vực Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Hãng tin AP đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm 22/10 cho biết, cuộc xung đột Israel-Hamas có thể sẽ leo thang thông qua sự tham gia của các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Đồng thời, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Austin tuyên bố chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng có hành động đáp trả nếu quân nhân hoặc lực lượng vũ trang Mỹ trở thành mục tiêu bất kỳ sự thù địch nào như vậy.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NBC hôm 22/10, Ngoại trưởng Blinken bày tỏ quan ngại về khả năng leo thang các cuộc tấn công nhắm tới các lực lượng Mỹ ở Trung Đông bởi các lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Tuy nhiên, ông Blinken lưu ý rằng Mỹ đã có các bước cụ thể để bảo vệ người dân của mình một cách hiệu quả và đáp trả một cách quyết đoán nếu cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Đây không phải là điều chúng tôi mong muốn, chúng tôi không muốn leo thang cuộc xung đột Hamas-Israel, hay chứng kiến lực lượng quân đội hoặc người dân Mỹ bị tấn công. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi đã sẵn sàng đáp trả”.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng có nêu quan ngại về sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm tới binh sĩ và công dân Mỹ ở khu vực.

Bộ trưởng Lloyd Austin đồng thời cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với bất kỳ nhóm vũ trang hoặc quốc gia nào tìm cách mở rộng cuộc xung đột hiện nay. Ông Austin khẳng định Mỹ có quyền tự vệ “và chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động thích hợp”.

Cũng trong ngày 22/10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao không cần thiết của Mỹ và gia đình của họ tại Đại sứ quán Mỹ ở Iraq và lãnh sự quán Mỹ ở Irbil rời khỏi nước này do căng thẳng gia tăng.

Trong thông điệp cập nhật gửi tới người Mỹ ở Iraq, bộ này cho biết tình hình an ninh ở Iraq khiến họ không thể thực hiện các hoạt động bình thường.

Cảnh báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ và các quan chức cấp cao của nước này được đưa ra khi cuộc xung đột giữa phiến quân Hamas và Israel bước sang tuần thứ ba.

Theo thông báo của Nhà Trắng, Tổng thống Biden hôm Chủ nhật cũng có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Giáo hoàng Francis để thảo luận về tình hình căng thẳng tại Trung Đông.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh “sự cần thiết phải ngăn chặn leo thang trong khu vực và nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông”.

Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu trên khắp Gaza trong đêm 21/10 và ngày 22/10. Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào 2 sân bay ở Syria và một nhà thờ Hồi giáo ở Bờ Tây bị chiếm đóng được cho là đã được phiến quân Hamas sử dụng.

Theo báo cáo của cơ quan y tế do Hamas điều hành tại Dải Gaza, tính đến ngày 22/10 đã có khoảng 4.650 người Palestine thiệt mạng do cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel.

Bộ Y tế Gaza hôm 22/10 cho biết 266 người Palestine, trong đó có 117 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong 24 giờ qua tại dải đất đang bị bao vây toàn diện này.

Trong diễn biến liên quan, người Palestine ở Dải Gaza hôm 22/10 cho biết đã nhận được cảnh báo mới từ quân đội Israel, yêu cầu họ di tản từ phía bắc sang phía nam khu vực, nếu không sẽ bị coi là "ủng hộ khủng bố".

Theo Reuters, các tờ rơi in thông điệp cảnh báo có tên và biểu tượng của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã được thả xuống Dải Gaza từ ngày 21/10. Các cư dân ở vùng lãnh thổ nhỏ hẹp, chỉ dài 45km này cũng nhận được các tin nhắn âm thanh với nội dung tương tự gửi vào điện thoại di động.

Trong một tuyên bố trước đó, IDF cho biết quân đội Israel “không có ý định coi những ai không di tản là thành viên của một tổ chức khủng bố hay nhắm tấn công dân thường”. Lực lượng này giải thích rằng khuyến cáo sơ tán về phía nam chỉ nhằm “giảm thiểu tổn hại cho người dân”.