Mỹ chọn Israel, phớt lờ Ukraine?

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện Mỹ đang tiến hành dự luật để gửi hàng tỷ USD viện trợ cho Israel, nhưng phớt lờ yêu cầu của Nhà Trắng về việc bổ sung thêm tiền cho Ukraine và các vấn đề an ninh quốc gia khác.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson

Hôm 30/10, đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã công bố một dự luật độc lập với nguồn kinh phí khoảng 14,3 tỷ USD để viện trợ cho Israel, bằng cách cắt giảm khoản tiền tài trợ tương tự đã được phân bổ theo Đạo luật Giảm lạm phát - một trong những đạo luật đặc trưng trong chính sách của Tổng thống Joe Biden.

Dự luật mới đang tạo ra một "cuộc chiến" trong nội bộ Mỹ về việc giành sự ủng hộ cho Israel, khi ông Biden và các đảng viên đảng Dân chủ tại Thượng viện muốn kết hợp viện trợ cho Israel với hàng chục tỷ USD viện trợ cho Ukraine - điều mà một số đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện phản đối.

2 tuần trước, Nhà Trắng đã yêu cầu Quốc hội thông qua gói viện trợ trị giá 105 tỷ USD , trong đó bao gồm 14 tỷ USD cho Israel và 61 tỷ USD liên quan đến Ukraine.

Tổng thống Biden đã ký Đạo luật Giảm lạm phát thành luật vào năm 2022, trong đó bao gồm hàng trăm tỷ USD cho các ưu tiên của đảng Dân chủ liên quan đến biến đổi khí hậu, chi phí chăm sóc sức khỏe và thuế.

Khi đề cập đến viện trợ cho Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết ông muốn Mỹ có nhiều trách nhiệm hơn đối với hàng tỷ USD mà nước này đang chi để hỗ trợ Kiev, đặc biệt liên quan đến yêu cầu Nhà Trắng nêu chi tiết số tiền sẽ đi đâu và mục tiêu kết thúc trong cuộc xung đột này là gì.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã chỉ trích dự luật mới là một quyết định "kém thông minh", lo ngại sẽ làm mất uy tín của Washington về cam kết đối với "một trong những đồng minh thân cận nhất".

Ủy ban Nội quy Hạ viện dự kiến sẽ thông qua dự luật Israel của đảng Cộng hòa vào ngày mai (1/11). Đây sẽ là một trong những đạo luật đầu tiên được đưa ra dưới thời tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson.