Mỹ yêu cầu nhân viên ngoại giao rời khỏi Caracas

Nguyễn Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 24/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho một số nhân viên ngoại giao không cần thiết ngay lập tức rời khỏi Venezuela vì lý do an ninh.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo công dân Mỹ nên xem xét rời khỏi Venezuela trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ngày càng trở nên căng thẳng.
Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Donald Trump không có kế hoạch đóng cửa đại sứ quán Mỹ tại quốc gia Nam Mỹ này.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo chưa có kế hoạch đóng cửa đại sứ quán Mỹ tại Venezuela.

Quyết định của Bộ Ngoại giao Mỹ được xem là hành động đáp trả lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Nicolas Maduro.
Trước đó ông Maduro đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ và đề nghị các nhân viên ngoại giao của nước này rời khỏi Venezuela trong vòng 72 giờ. Ông Maduro cũng yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao Venezuela ở Mỹ ngay lập tức trở về nước, đồng thời tuyên bố đóng cửa hoàn toàn đại sứ quán ở Washington.
Chính quyền Trump ban đầu bác bỏ tối hậu thư từ Tổng thống Maduro, tuyên bố ông không có thẩm quyền đưa ra quyết định như vậy sau khi Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là nhà lãnh đạo của Venezuela.
Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela bắt đầu leo thang kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump quyết định công nhận ông Juan Guaido, người đã tự nhận mình là tổng thống lâm thời của Venezuela.