Nga cảnh báo những hành vi chống phá bầu cử tổng thống  

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) Ella Pamfilova cho biết cuộc bỏ phiếu đang diễn ra trong bối cảnh các quyền của công dân Nga bị xâm phạm nặng nề. Tất cả các biện pháp trừng phạt đều nhắm vào quan chức cấp cao, chính trị gia, chính khách.

Một điểm bỏ phiếu đang được gấp rút hoàn thành tại trường đại học Novosibirsk ngày 14/3. Ảnh: Tass
Một điểm bỏ phiếu đang được gấp rút hoàn thành tại trường đại học Novosibirsk ngày 14/3. Ảnh: Tass

Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (CEC) Ella Pamfilova hôm thứ Năm cho biết đã xuất hiện những "hành động khiêu khích" trong và ngoài nước nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Tuy nhiên, bà đảm bảo rằng những khiêu khích như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Việc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào thứ Sáu và kéo dài đến Chủ nhật. Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin, người đang tranh cử nhiệm kỳ lần thứ năm, đang vấp phải phản đối từ ba ứng cử viên khác, bao gồm: Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản, Vladislav Davankov của đảng Nhân dân Mới và Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do.

“Chúng tôi biết chắc chắn rằng một loạt hành động khiêu khích sẽ diễn ra tại nơi công dân của chúng tôi sẽ bỏ phiếu.  Chúng tôi có thể giải quyết được. Đây không phải là lần đầu tiên và sẽ không phải là lần cuối cùng,” Pamfilova nói khi phát biểu tại CEC.

Theo bà, đây là lần đầu tiên cuộc bầu cử tổng thống Nga được tổ chức “trong bầu không khí quốc tế độc hại như vậy”. Bà lưu ý rằng ủy ban đã ghi nhận khoảng 12 triệu cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng của họ trước cuộc bầu cử sắp tới, trong khi cử tri Nga ở nước ngoài đang phải đối mặt với áp lực không tham gia cuộc bầu cử.

“Cuộc bỏ phiếu đang diễn ra trong bối cảnh các quyền của công dân Nga bị xâm phạm nặng nề. Tất cả các biện pháp trừng phạt đều nhắm vào quan chức cấp cao, chính trị gia, chính khách. Những công dân bình thường thì có thể liên quan gì đến chuyện này?” Pamfilova tuyên bố.

Bà cho biết Moscow đã “thấy trước những chuyện này” và thiết lập cơ sở hạ tầng thay thế cho những người muốn bỏ phiếu. “Hệ thống [bầu cử] đã sẵn sàng, được trang bị đầy đủ… Chúng tôi đã tạo ra một hệ thống cực kỳ ổn định có khả năng chống lại mọi thách thức bên ngoài".