Nga tấn công Kiev quy mô "chưa từng có"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính quyền thành phố Kiev cho biết có 5 người bị thương, trong khi Bộ năng lượng Ukraine báo cáo gần 200 tòa nhà, trong đó có 77 tòa nhà dân cư, bị mất điện do cuộc tấn công. 

Nga đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi bắt đầu chiến sự vào ngày 25/11, nhắm vào Kiev. Theo Financial Times, điều mà các quan chức Ukraine lo ngại là sự khởi đầu của một chiến dịch mùa Đông nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này. 

Lính cứu hỏa dập tắt hỏa hoạn sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev. Ảnh: AFP
Lính cứu hỏa dập tắt hỏa hoạn sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Kiev. Ảnh: AFP

Chính quyền thành phố Kiev cho biết có 5 người bị thương trong khi Bộ năng lượng Ukraine báo cáo gần 200 tòa nhà, trong đó có 77 tòa nhà dân cư, bị mất điện do cuộc tấn công. 

Theo lực lượng không quân Ukraine, cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 2h30 sáng (giờ địa phương) và kéo dài hơn sáu giờ, với các máy bay không người lái cảm tử Shahed do Iran sản xuất xuất hiện theo từng đợt và thay đổi hướng bay trong suốt chuyến bay để gây nhầm lẫn và trốn tránh hệ thống phòng thủ.

Phần nhiều trong số hơn 3 triệu cư dân của Kiev đã thức giấc khi nghe tiếng còi báo động không kích vang lên, kéo theo là cảnh báo trên điện thoại kêu gọi họ tìm nơi trú ẩn. Tiếng rầm rì của các máy bay không người lái bay tầm thấp và tiếng súng phòng không ngắt quãng bởi những tiếng nổ lớn ngay trước khi mặt trời mọc.

Lực lượng không quân Ukraine báo cáo đã bắn rơi 74 trong số 75 máy bay không người lái ở các khu vực Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Kirovohrad và Kiev. Yury Ihnat, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine cho biết 66 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở thủ đô và khu vực xung quanh.

Ông nói thêm rằng làn sóng máy bay không người lái được phóng từ phía đông nam “vòng quanh” Kiev khi đang chờ đợi số khác di chuyển từ thành phố Kursk phía tây nước Nga theo hướng thủ đô và tấn công đồng thời.

Mykola Oleschuk, chỉ huy lực lượng không quân Ukraine, cho biết một tên lửa hành trình Kh-59 cũng bị phá hủy ở vùng Dnipropetrovsk. Ông nói rằng lực lượng phòng không "hỏa lực cơ động" của Ukraine, thường bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không do phương Tây cung cấp, gắn trên xe Humvee của Mỹ hoặc xe bán tải, hạ "gần 40%" số tên lửa và máy bay không người lái. 

Vitali Klitschko, thị trưởng Kiev, cho biết các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn rơi đã rơi ở một số khu vực lân cận, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn, trong đó có vụ cháy tại một tòa nhà chung cư cao tầng và một vụ khác tại một trường mẫu giáo. 

Những bức ảnh do Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine công bố cho thấy nhiều tòa nhà dân sự ở Kiev bị phá hủy và một miệng hố do vụ nổ ở sân trong.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi cuộc tấn công và thời điểm xảy ra là “sự khủng bố có chủ ý”. Đầu tháng này, ông cảnh báo người Ukraine rằng “Nga đã chuẩn bị cho mùa Đông”.

Nga chủ yếu nhắm vào các cảng và cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở khu vực phía Nam Odesa thông qua các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn trong năm nay. Tuy nhiên, Moscow bắt đầu nhắm mục tiêu vào Kiev trong những tuần gần đây, khi nhiệt độ giảm xuống và đợt tuyết đầu mùa xuất hiện ở thủ đô Ukraine.

Dự đoán trước các cuộc bắn phá và cố gắng ngăn chặn tình trạng mất điện luân phiên từ những cuộc tấn công gây ra vào mùa Đông năm ngoái, chính quyền Ukraine đã dựng lên các hàng rào bằng khối bê tông và các lồng chứa đầy đá và cát xung quanh cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ukraine cũng đang dựa vào các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp để bảo vệ thủ đô và các cơ sở thiết yếu.

Thủ tướng Denys Shmyhal nói với tờ Financial Times trong tháng này rằng Ukraine đã chuẩn bị tốt hơn nhiều cho các cuộc không kích của Nga so với mùa Đông năm ngoái.

Chia sẻ về cuộc tấn công hôm 25/11 trên mạng xã hội X, Đại sứ Mỹ Bridget Brink viết: “Khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 ở Ukraine, Nga đã điều phi đội máy bay không người lái của Iran để tấn công thủ đô và đất nước này”.