Ngân hàng Anh dự báo bất ngờ về tăng trưởng kinh tế của Nga

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà phân tích của ngân hàng Barclays nhận định, việc hỗ trợ tích cực về chính sách đang giúp nền kinh tế Nga tăng trưởng bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến sự tại Ukraine.

Các nhà phân tích của Barclays nhận định, việc hỗ trợ tích cực về chính sách đang giúp nền kinh tế Nga tăng trưởng. Ảnh: RT 
Các nhà phân tích của Barclays nhận định, việc hỗ trợ tích cực về chính sách đang giúp nền kinh tế Nga tăng trưởng. Ảnh: RT 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga có thể tăng 1,7% trong năm nay, các nhà phân tích của ngân hàng Barclays có trụ sở tại Anh dự đoán trong báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất.

Theo báo cáo của Barclays, việc hỗ trợ tích cực về chính sách đang giúp nền kinh tế Nga tăng trưởng bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến sự tại Ukraine.

Các nhà phân tích lý giải, các gói kích thích tài chính và tăng trưởng cho vay đang tạo ra “sự phục hồi kinh tế nhanh hơn dự kiến, chủ yếu là nhờ nhu cầu trong nước tăng mạnh”.

Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng đợt tăng lãi suất gần đây của Ngân hàng Trung ương Nga, nguy cơ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh hơn, cùng với các lệnh trừng phạt mới vẫn có thể “gây ra rủi ro cho tăng trưởng kinh tế của Moscow trong thời gian tới”.

Ngày 15/8, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất cơ bản lên 12% do đồng ruble suy yếu so với đồng USD và euro. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết vào thời điểm đó, sự mất giá của đồng ruble chủ yếu là do những thay đổi trong cán cân thương mại của nước này và nhu cầu ngoại tệ mạnh vào kỳ nghỉ Hè.

Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Siluanov dự đoán nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 2,5% vào cuối năm 2023 và “thậm chí có thể cao hơn”, tiến tới phục hồi hoàn toàn sau sự suy giảm kinh tế liên quan đến lệnh trừng phạt mà nước này đã ghi nhận vào năm 2022.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga đã vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới xét theo sức mua tương đương (PPP).

Nga đã lọt vào top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo PPP vào năm 2022, vượt Đức bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây và các dự báo về sự sụp đổ - RT dẫn lời Tổng thống Putin cho biết hôm 22/8, trích dẫn một báo cáo gần đây của Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo ước tính dựa trên dữ liệu quốc gia chính thức do WB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố, tổng sản phẩm quốc nội của Nga là 5,51 ngàn tỷ USD tính theo PPP vào cuối năm ngoái. Báo cáo lưu ý, con số này lớn hơn 38% so với ước tính chính thức là gần 4 nghìn tỉ USD.

Trung Quốc đứng đầu danh sách nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo PPP với 31 ngàn tỷ USD, tiếp theo là Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản. Top 10 còn có Indonesia, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia hôm 22/8, ông Putin lưu ý, Nga đã đạt được những kết quả nói trên, “bất chấp, thẳng thắn mà nói, những dự báo bi quan đã được đưa ra - và điều đó đôi khi vẫn được nêu lên từ một số chuyên gia, chủ yếu là từ các nước phương Tây”.

Chính phủ Nga cũng đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế nước này bất chấp áp lực từ các biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Mikhail Mishustin dự đoán, đến năm 2024, Nga sẽ có khả năng vượt qua các nước phát triển về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

WB và IMF gần đây đều nâng dự báo về nền kinh tế Nga, cho rằng GDP sẽ tiếp tục tăng trưởng dù đang chịu tác động tiêu cực từ các lệnh trừng phạt, nhờ hoạt động thương mại và sản xuất công nghiệp mạnh mẽ cũng như doanh thu từ năng lượng cao hơn dự kiến.