Ngành đóng tàu cần hướng đến làm chủ kỹ thuật

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đến thăm, làm việc tại Chi đội số 3, Chi cục Kiểm ngư Vùng 2; thăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển tàu CSB 8001 và Tổng Công ty Sông Thu tại TP Đà Nẵng.

Ngày 13/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đến thăm, làm việc tại Chi đội số 3, Chi cục Kiểm ngư Vùng 2; thăm cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển tàu CSB 8001 và Tổng Công ty Sông Thu tại TP Đà Nẵng.

Thời gian qua, Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.  Dù phía Trung Quốc liên tiếp có những hành động gây hấn, dùng tàu thuyền đâm va, dùng vòi rồng phun nước khiến nhiều kiểm ngư viên, cảnh sát biển bị thương, tàu thuyền bị hư hỏng nhưng các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam vẫn kiềm chế, giữ bình tĩnh, kiên trì bám thực địa, đấu tranh phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương - 981. 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.     Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Kiểm ngư Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương cán bộ, nhân viên kiểm ngư, chiến sĩ cảnh sát biển, đặc biệt là lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh, bảo vệ chủ quyền trên vùng biển Hoàng Sa. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam có bờ biển dài, diện tích biển lớn. Đảng, Nhà nước đã ban hành chiến lược phát triển biển đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đặt ra yêu cầu đẩy mạnh kinh tế biển, làm giàu từ biển. Đồng thời, giữ vững chủ quyền quốc gia trên biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ. "Chủ quyền biển đảo Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Chúng ta áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ chủ quyền, chính nghĩa" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Thăm và làm việc với Tổng Công ty Sông Thu - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ, ngành công nghiệp đóng tàu là ngành ưu tiên phát triển, vừa phục vụ lợi ích kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, ngành đóng tàu cần hướng đến làm chủ kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển nền công nghiệp phụ trợ. Nhu cầu đóng sửa tàu thuyền của các lực lượng chức năng, kể cả bà con ngư dân ngày một tăng. Lĩnh vực đóng tàu góp phần cụ thể hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đặc biệt chủ trương lớn kết hợp kinh tế biển, giữ chủ quyền biển đảo. Việt Nam từng bước hiện đại hóa đội tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Qua kinh nghiệm vừa rồi, chúng ta cần thiết phải có tàu lớn, hiện đại hơn. 

Trong dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đến thăm, tặng quà và nói chuyện với 30 ngư dân của TP Đà Nẵng vừa từ ngư trường truyền thống Hoàng Sa trở về; phổ biến chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ, cải hoán, đóng mới tàu thuyền, đặc biệt là đóng tàu vỏ thép.