Ngành thủy lợi đáp ứng nhu cầu nước tưới cho 7,1 triệu héc-ta lúa

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 26/12, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Khoảng 7,1 triệu héc-ta nông nghiệp được bảo đảm nguồn nước tưới ổn định
Thông tin tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, tổng diện tích được đảm bảo nguồn nước gieo cấy lúa của ngành thủy lợi là 7,1 triệu héc-ta. Riêng vụ Đông Xuân ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ năm 2019 - 2020, nhờ công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt đã rút ngắn được thời gian lấy nước theo kế hoạch 6 ngày.
Tổng lượng nước điều tiết trong 3 đợt xả vụ Đông Xuân 2019 - 2020 đạt 2,68 tỷ m3, giảm được 1,74 tỷ m3 so với năm 2018 - 2019. Đây là kỳ lấy nước có tổng lượng nước xả thấp nhất trong 10 năm gần đây. Việc tiết kiệm được lượng nước xả đã giúp đảm bảo nguồn nước phục vụ phát điện, có nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho các địa phương.
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, từ cuối năm 2019 đầu năm 2020, hạn hán, xâm nhập mặn lịch sử (sớm, kéo dài với cường độ cao), nghiêm trọng hơn đợt hạn hán, xâm nhập mặn năm 2015 - 2016. Để ứng phó với tình trạng này, Tổng cục Thủy lợi đã chủ động phối hợp với các Cục, Vụ, Viện tổ chức theo dõi tình hình nguồn nước. Trên cơ sở dự báo sớm diễn biến, đã kịp thời tham mưu cho Bộ NN&PTNT, Chính phủ chỉ đạo các địa phương, các bộ, ban ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó.
Nhờ chủ động các giải pháp, tổng diện tích lúa bị thiệt hại dừng ở khoảng 58.400ha, bằng 14,4% so với diện tích lúa bị thiệt hại trong năm kỷ lục hạn, mặn (năm 2015 - 2016). Số hộ dân thiếu nước sinh hoạt 96.000 hộ (khoảng 430.000 người dân), bằng 54% so với năm 2015 - 2016 (giai đoạn có tới 210.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt).
Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Tỉnh cho biết, trong năm 2021, đơn vị đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đảm bảo an toàn hồ đập, vùng hạ du, và phấn đấu tăng tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt trên 91%.
Theo đó, Tổng cục Thủy lợi sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Chương trình phát triển thủy lợi; nghiên cứu, hoàn thiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (bão, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn) ở các khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, xây dựng Đề án bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề xuất Bộ NN&PTNT trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua trong năm 2021.