Nghệ An: Kịp thời giải cứu hai nữ giáo viên gặp nạn

Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/9, hai nữ giáo viên đang lưu thông trên Quốc lộ 7A đoạn qua xã Lưu Kiền (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) thì bị đất, đá từ trên núi sạt lở đè vào người gây mắc kẹt ở taluy đường. Nhờ được phát hiện kịp thời, hai cô giáo may mắn được giải cứu thành công.

Tối 29/9, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương Thái Lương Thiện cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, nhờ được phát hiện và giải cứu kịp thời hai nữ giáo viên đã thoát nạn trong gang tấc. Ngay sau khi giải cứu được hai cô giáo trong lớp đất đá, lực lượng chức năng, Phòng GD&ĐT huyện đã đưa các cô vào bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương để thăm khám.

Vụ tai nạn khiến 1 cô gãy 1 xương sườn, cô giáo còn lại chỉ chấn thương phần mềm, tâm lý có hoảng loạn.

Hiện trường hai nữ giáo viên gặp nạn.
Hiện trường hai nữ giáo viên gặp nạn.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đang trên đường đi làm về, hai nữ giáo viên tên là Lương Thanh Th và Vọng Thị Th hiện đang công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền, bất ngờ bị đất, đà từ núi sát Quốc lộ 7A sạt lở đè lên cả người và xe. Hai nữ giáo viên bị lượng lớn đất, đá đẩy dạt vào phần taluy đường, chắn gần tới ngang phần cánh tay và vùng đầu nên gần như bất lực, không thể thoát ra.

Một trong hai giáo viên gặp nạn khi vừa mới được đưa ra khu vực nguy hiểm. 
Một trong hai giáo viên gặp nạn khi vừa mới được đưa ra khu vực nguy hiểm. 

Ngay khi các cô giáo gặp nạn, một số người đi đường kịp thời phát hiện, kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ từ chính quyền. Sau khoảng gần 1 giờ đào đất, đá, mọi người mới di chuyển được cả hai nạn nhân và xe máy ra khỏi khu vực nguy hiểm và đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương để kiểm tra các chấn thương cũng như sức khỏe.