Nghệ An, Quảng Bình: Đón hàng chục nghìn lượt du khách dịp nghỉ lễ

Bùi Đức - Hoàng Phạm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình đón hàng chục nghìn lượt khách đến tham quan, du lịch.

Cụ thể, theo thống kê của Sở Du lịch Nghệ An, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 9 - 11/4), toàn tỉnh đón và phục vụ hơn 150.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách có lưu trú ước đạt khoảng 120.000 lượt. Công suất phòng nghỉ đạt từ 55 - 60%, riêng các khách sạn 3 - 5 sao ven biển Cửa Lò trong ngày 9 - 10/4 lượng khách gần kín phòng (đạt 80 - 90%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 120 tỷ đồng.

Các điểm du lịch có lượng du khách đông như thị xã Cửa Lò đón hơn 60.000 lượt khách; Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn đón khoảng 15.000 lượt khách; Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh đón khoảng  10.000 lượt khách. Các điểm du lịch, tham quan tại các địa bàn như thị xã Hoàng Mai đón khoảng 7.000 lượt khách; Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương đón hơn 3.000 lượt khách và các điểm ở huyện Con Cuông đón hơn 1.500 lượt...

Lễ hội biển Cửa Lò diễn ra thu hút hàng vạn khách tham gia trong đêm 8/4.
Lễ hội biển Cửa Lò diễn ra thu hút hàng vạn khách tham gia trong đêm 8/4.

Trải qua gần 2 năm “ngủ đông” do diễn biến dịch Covid-19, vào đầu mùa du lịch năm nay, tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hội thảo nhằm đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với ngành du lịch, thông qua đó lên các phương án, biện pháp, tổ chức sự kiện du lịch, quảng bá hình ảnh du lịch... để thu hút sự trở lại của ngành du lịch với nhịp sống bình thường mới.

Khởi động mùa du lịch năm nay, Nghệ An tổ chức 2 sự kiện lớn thu hút hàng vạn người tham gia như: Lễ hội du lịch biển Cửa Lò, Phố đi bộ TP Vinh. Các điểm tham quan, du lịch ngoài việc được trang hoàng lại, đảm bảo việc phòng chống dịch, còn tăng cường các hoạt động vui chơi giải trí nhằm thu hút, giữ chân khách tham quan.

Cũng trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh Quảng Bình ước tính số khách du lịch đạt khoảng 30.000 lượt khách, trong đó chủ yếu là khách nội địa, khách đi theo gia đình và nhóm nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Khu du lịch sinh thái Suối Nước Moọc (Quảng Bình)
Khu du lịch sinh thái Suối Nước Moọc (Quảng Bình)

Thống kê cho thấy, khách đến tham quan, du lịch chủ yếu tại Di sản thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và các resort, homestay trên địa bàn. Các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình như: Động Phong Nha, Động Thiên Đường, Sông Chày - Hang Tối, Suối Nước Mọc, Bãi biển Nhật Lệ… lượng khách đến du lịch, nghỉ dưỡng đều tăng vọt. Các hoạt động du lịch đều diễn ra thuận lợi, thời tiết tốt.

Công suất phòng nói chung chiếm khoảng 50%; riêng công suất phòng khách sạn tiêu chuẩn từ 4 sao và tương đương trở lên đạt 95%; khách sạn 3 sao trở lên và các homestay ở Phong Nha khoảng 80 - 90%.

Khác với hình ảnh ảm đạm sau hơn 2 năm dịch bệnh hoành hành, những địa điểm nổi tiếng, khu du lịch của Quảng Bình bắt đầu khởi sắc khi du khách đến tham quan ngày một đông. Báo hiệu sự trỗi dậy, vươn lên mạnh mẽ của ngành du lịch địa phương.

Được biết, ngày 14/4 tới, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp cùng Oxalis, Google thực hiện chương trình quảng bá du lịch Quảng Bình, du lịch Việt Nam trên các nền tảng số, hứa hẹn mang lại cho du khách những thông tin, hình ảnh đặc sắc và các chính sách kích cầu giá trị khi đến với Quảng Bình - miền di sản diệu kỳ.