Ngư dân hối hả vươn khơi sau Tết

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau những ngày vui xuân, đón Tết cùng gia đình, ngư dân Quảng Ngãi lại hối hả vươn khơi, mang theo kỳ vọng về một năm khai thác được nhiều cá tôm.

Tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), ông Phạm Quang (thôn Định Tân, xã Bình Châu) đang gấp rút chuẩn bị lương thực, thực phẩm, xăng dầu, đá lạnh, sẵn sàng cho chuyến vươn khơi đầu năm mới. 

Ông Quang là thuyền trưởng tàu QNg 95085TS, công suất 455CV, làm nghề lưới chuồn, thường xuyên đánh bắt ở ngư trường Trường Sa. Trước Tết, vào ngày 26 Âm lịch tháng Chạp năm Nhâm Dần, tàu ông về bờ sau hành trình khai thác trên biển suốt 24 ngày. “Chuyến đó sau khi trừ chi phí còn dư hơn 100 triệu đồng, chia cho 8 anh em trên tàu về ăn Tết”- ông Quang chia sẻ.

Đá lạnh được chuyển lên tàu, sẵn sàng cho ngày xuất bến vươn khơi.
Đá lạnh được chuyển lên tàu, sẵn sàng cho ngày xuất bến vươn khơi.

Chuyến biển đầu năm Quý Mão 2023 khởi hành vào mùng 4 Tết, ông Quang cùng các thuyền viên cầu mong trời yên biển lặng, trúng được “lộc” biển để khởi đầu một năm khai thác thuận lợi. “Năm rồi dầu giá cao nên làm ăn khó lắm. Năm nay hy vọng sẽ khá hơn”- ông Quang nói.

Trong khi đó, tại khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi), ông Lê Ngọc Thanh (thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi)- chủ tàu cá QNg 92621TS, công suất 450CV cũng lên kế hoạch để mùng 9 Tết xuất hành.

Ông Lê Ngọc Thanh dự kiến mùng 9 Tết sẽ ra khơi chuyến biển đầu tiên của năm Quý Mão 2023.
Ông Lê Ngọc Thanh dự kiến mùng 9 Tết sẽ ra khơi chuyến biển đầu tiên của năm Quý Mão 2023.

“Năm ngoái tính ra đi được 8 chuyến tất cả, có chuyến chỉ đủ trừ chi phí, có chuyến dư để chia cho anh em. Chuyến đầu năm nay dự tính đi khoảng 1 tháng, đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa"- ông Thanh cho hay.

Theo nhiều ngư dân, thời tiết những ngày qua dù không phải là quá thuận lợi, tuy nhiên biển tương đối êm và đang có chiều hướng tốt lên nên trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, một số tàu đánh bắt khơi xa đã xuất bến, một số tàu khác đang chuẩn bị nước uống, đá lạnh… chờ ngày tốt để ra khơi.

Nước uống phục vụ cho chuyến đi dài ngày được mang lên tàu.
Nước uống phục vụ cho chuyến đi dài ngày được mang lên tàu.

Những ngày sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cảng cá và cảng neo đậu trong tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu sôi động, nhộn nhịp. Bên cạnh các tàu xuất bến ra khơi đánh bắt dài ngày, nhiều tàu đánh bắt gần bờ- chiều hôm trước đi, sáng hôm sau về - cũng đã hoạt động.

Các tàu đánh bắt gần bờ cũng đã có chuyến biển đầu tiên.
Các tàu đánh bắt gần bờ cũng đã có chuyến biển đầu tiên.

Theo quan sát tại cảng cá Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), lượng tàu ra - vào cảng bắt đầu tăng từ mùng 4 Tết. Phần lớn các tàu này đánh bắt cá cơm, hoạt động cách bờ chừng 10 hải lý.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Nguyễn Văn Mười cho biết, điều kiện thời tiết tết Quý Mão 2023 diễn biến phức tạp, nhưng ngư dân vẫn quyết tâm vượt khó để vươn khơi.

Thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng ngư dân vẫn quyết tâm vượt khó để vươn khơi.
Thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng ngư dân vẫn quyết tâm vượt khó để vươn khơi.

Cùng với việc động viên, chia sẻ, Chi cục Thủy sản chỉ đạo Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ ngư dân bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống trang thiết bị trên tàu, trang bị đầy đủ các phương tiện và thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy để đề phòng xảy ra các sự cố rủi ro. Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện và giải quyết nhanh, gọn các thủ tục xác nhận, chứng nhận nguồn gốc hải sản khai thác theo đúng quy định.