Người dân “gồng gánh” nhau quay lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dọc các tuyến đường Quốc lộ 1A, 80, N2.. hàng ngàn người dân các tỉnh Miền Tây đổ xô về các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ để chuẩn bị trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ghi nhận của phóng viên, ngày 14/2 (tức Mùng 5 Tết) hàng ngàn người dân tại các tỉnh miền Tây đã "bồng bế" nhau quay trở về TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh để chuẩn bị đi làm trở lại. (Ảnh Hữu Tuấn)
Ghi nhận của phóng viên, ngày 14/2 (tức Mùng 5 Tết) hàng ngàn người dân tại các tỉnh miền Tây đã "bồng bế" nhau quay trở về TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh để chuẩn bị đi làm trở lại. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nhiều gia đình sau khi trở lại nơi làm việc, đã chuẩn bị nhiều thứ mang đi theo để tiết kiệm những khoản chi phí đầu năm. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nhiều gia đình sau khi trở lại nơi làm việc, đã chuẩn bị nhiều thứ mang đi theo để tiết kiệm những khoản chi phí đầu năm. (Ảnh Hữu Tuấn)
Những cung đường quay trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã xảy ra tình trạng kẹt xe nhiều giờ liền, nhất là những đoạn đường qua cầu Rạch Miễu. (Ảnh Hữu Tuấn)
Những cung đường quay trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã xảy ra tình trạng kẹt xe nhiều giờ liền, nhất là những đoạn đường qua cầu Rạch Miễu. (Ảnh Hữu Tuấn)
Dưới cái nắng oi bức, lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành lập nhiều chốt chặng trên các tuyến quốc lộ để tặng nước miễn phí cho người dân. (Ảnh Hữu Tuấn)
Dưới cái nắng oi bức, lực lượng Cảnh sát giao thông các tỉnh, thành lập nhiều chốt chặng trên các tuyến quốc lộ để tặng nước miễn phí cho người dân. (Ảnh Hữu Tuấn)
Không chỉ tặng nước, lực lượng công an còn tặng cả sữa cho những gia đình có trẻ em đi cùng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Không chỉ tặng nước, lực lượng công an còn tặng cả sữa cho những gia đình có trẻ em đi cùng. (Ảnh Hữu Tuấn)
Cảnh sát giao thông tặng sữa và nước cho một gia đình đang "hối hả" quay trở lại nơi làm việc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Cảnh sát giao thông tặng sữa và nước cho một gia đình đang "hối hả" quay trở lại nơi làm việc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Theo những chiến sĩ Cảnh sát giao thông, những chai nước góp một phần nhỏ để người dân quay trở lại nơi lại việc an tâm hơn. (Ảnh Hữu Tuấn)
Theo những chiến sĩ Cảnh sát giao thông, những chai nước góp một phần nhỏ để người dân quay trở lại nơi lại việc an tâm hơn. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sau khi phát nước cho người dân quay trở lại nơi làm việc, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông không quên dặn dò người đi đường điều khiển xe cẩn thận, chạy chậm, đúng làn, đúng tốc độ quy định. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sau khi phát nước cho người dân quay trở lại nơi làm việc, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông không quên dặn dò người đi đường điều khiển xe cẩn thận, chạy chậm, đúng làn, đúng tốc độ quy định. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nhận nước từ Cảnh sát giao thông, một gia đình tại tỉnh Kiên Giang chia sẻ, trước Tết cả gia đình về quê cũng được lực lượng CSGT phát nước, nay quay trở lại nơi làm việc cũng được phát nước. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nhận nước từ Cảnh sát giao thông, một gia đình tại tỉnh Kiên Giang chia sẻ, trước Tết cả gia đình về quê cũng được lực lượng CSGT phát nước, nay quay trở lại nơi làm việc cũng được phát nước. (Ảnh Hữu Tuấn)