Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine đẩy giá dầu tiến sát mốc 100 USD/thùng

Nguyễn Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Căng thẳng giữa Moscow và Kiev leo thang đang gây rúng động thị trường “vàng đen” vốn đang trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn cung, đã đẩy giá dầu tiến sát ngưỡng 100 USD/thùng.

Theo tờ Wall Street Journal, các nhà phân tích nhận định nguồn cung nhiên liệu toàn cầu sẽ không thể theo kịp diễn biến thị trường nếu xảy ra tình trạng gián đoạn dòng dầu mỏ từ Nga – nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ ba thế giới. Những phát biểu từ các quan chức Mỹ về khả năng Nga tấn công Ukraine đã khiến các thị trường tài chính biến động. Theo nhận định của phía Washington hôm 13/2, Moscow có thể tấn công Kiev bất cứ khi nào và đưa ra một lý do gây bất ngờ cho cuộc tấn công, điều mà Nga luôn kịch liệt bác bỏ.

Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày 14/2 do lo ngại nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn.
Giá dầu tiếp tục tăng mạnh trong phiên ngày 14/2 do lo ngại nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn.

Chuyên gia Edward Moya thuộc OANDA nhận định rằng nếu xảy ra xung đột Nga-Ukraine, giá dầu Brent sẽ dễ dàng vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Giá dầu thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh và nhạy cảm trước những thông tin liên quan đến căng thẳng tại Ukraine.

Nhu cầu tiêu thụ dầu đã tăng vượt trội so với tăng trưởng sản lượng khai thác trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19, khiến thị trường nhiên liệu khó có thể chịu thêm cú sốc cung-cầu trong ngắn hạn. Trong trường hợp xung đột ở Ukraine khiến nguồn cung dầu từ Nga bị cắt giảm mạnh, đây sẽ là một “đòn” giáng mạnh vào cán cân cung-cầu trên thị trường. Nga hiện xuất khẩu khoảng 5 triệu thùng dầu/ngày và khoảng 2,5 triệu thùng sản phẩm xăng dầu, chiếm lần lượt 12% và 10% lượng trao đổi toàn cầu. Khoảng 60% dầu mỏ xuất khẩu của Nga là sang châu Âu, 30% sang Trung Quốc.

Ông Jason Bordoff - Giám đốc Trung tâm chính sách năng lượng toàn cầu thuộc Đại học Columbia (Mỹ), nhận xét: “Chúng ta chớm đang bước vào giai đoạn của biến động. Mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng hơn khi thị trường dầu mỏ vốn đang trong tình trạng thắt chặt”.

Giá dầu thế giới, vốn chưa bao giờ vượt ngưỡng 100 USD/thùng kể từ năm 2014, đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong vòng 8 năm trong phiên cuối tuần trước. Sang phiên giao dịch ngày 14/2, giá dầu vẫn neo ở mức đỉnh hơn 7 năm, do lo ngại khả năng Nga tấn công Ukraine có thể dẫn tới các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu, từ đó làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu của cường quốc sản xuất dầu thế giới. Cụ thể, giá dầu Brent giao dịch ở mức 95,73 USD/thùng, tăng 1,29 USD, tương đương 1,4%. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ cũng cộng 1,49 USD, tương đương 1,6%, lên mức 94,59 USD/thùng.

Trong thời điểm hiện tại, giới phân tích cho rằng ít có khả năng xảy ra gián đoạn nguồn cung dầu mỏ của Nga ra thị trường. Bởi chính quyền Tổng thống Joe Biden chưa phát đi tín hiệu nào về việc áp biện pháp trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng của Nga. Tuy nhiên, Nhà Trắng cảnh báo rằng không loại trừ khả năng áp lệnh trừng phạt đối với Moscow và chiến tranh có thể sẽ dẫn đến những kết cục không thể dự báo được.

Căng thẳng Nga-Ukraine leo thang khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn được gọi là nhóm OPEC+, gặp khó khăn trong việc đạt kế hoạch tăng sản lượng hàng tháng, dù cam kết tăng 400.000 thùng/ngày đến tháng 3.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất của các thành viên OPEC+ hiện chưa đạt được hạn mức cho phép theo cam kết của khối về tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày. “Thị trường đang hoài nghi về khả năng liên minh OPEC+ khôi phục được mức sản lượng như trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát,” chuyên gia Andy Lipow – Chủ tịch hãng tư vấn về thị trường dầu mỏ Lipow Oil Associates tại Mỹ, đánh giá.

Trong khi đó, trong báo cáo mới nhất, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã nâng dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ của thế giới trong năm nay lên 100,6 triệu thùng dầu/ngày, tăng 3,2 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó. Cơ quan nghiên cứu IHS Markit của Anh cũng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng từ 3,8-4 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Theo báo cáo của IEA, việc OPEC+ không đáp ứng mục tiêu sản lượng trong thời gian dài và tình trạng leo thang căng thẳng địa chính trị đã khiến giá dầu tăng mạnh. IEA cảnh báo nếu tình trạng chênh lệch giữa sản lượng dầu của OPEC+ và mục tiêu do nhóm này đề ra kéo dài, căng thẳng về nguồn cung sẽ leo thang, làm tăng nguy cơ bất ổn, tạo thêm áp lực giá cả và ảnh hưởng lớn đến kinh tế. IEA nhận định mức chênh lệnh giữa sản lượng của OPEC+ và mục tiêu đặt ra đã tăng lên 900.000 thùng/ngày trong tháng 1 vừa qua.